Truy sát đẫm máu bên bàn nhậu, 3 người thương vong

31/07/2011 09:07
(GDVN) - Vì mâu thuẫn trong bàn nhậu, hai đối tượng đã kêu gọi đồng bọn mang theo dao, mã tấu để “xử” nhóm đối thủ. Sau cuộc truy sát, 3 người thương vong.
(GDVN) - Vì mâu thuẫn trong bàn nhậu, hai đối tượng đã kêu gọi đồng bọn mang theo dao, mã tấu để “xử” nhóm đối thủ. Sau cuộc truy sát, một người chết, 2 người bị thương. 
Ngày 31/7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩu cấp nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án mạng làm 1 người chết và 2 người bị thương trên địa bàn. 
Hung khí gây án của nhóm giết người
Hung khí gây án của nhóm giết người
4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Minh Trung (20, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Ngọc Băng Đình (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trương Thiệu Vinh (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Trong số đó Trung từng có tiền án 2 năm 3 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”, mãn hạn từ vào giữa năm 2009. Còn Đình và Vinh cũng từng bị lãnh án tù về tội “cướp tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, đêm 29/7 thì Đình và Hòa có ngồi nhậu chung với 3 người khác là Nguyễn Hữu Quang Trung, Thạch Thanh Tùng (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) và Thạch Bé Tý (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tại quán Hai Toàn đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Một lúc sau Đình và Hòa có mâu thuẫn với 3 người bạn nhậu. 
Để giải quyết mâu thuẫn, Đình và Hòa bỏ ra ngoài nhà phòng trọ chở Nguyễn Minh Trung và Trương Thiệu Vinh đến trước quán nhậu để bàn kế hoạch “xử” nhóm đối thủ. Sau khi lên kế hoạch truy sát người thì Đình và Hòa trở lại bàn nhậu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
21h cùng ngày, tàn cuộc nhậu nên cả nhóm ra về. Nhóm của Trung, Tùng và Tý đi xe gắn máy đến góc ngã ba Lũy Bán Bích - Ỷ Lan thuộc phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) thì bị Minh Trung và Vinh đi xe máy xông đến tập kích, dùng dao, mã tấu, xông vào chém tới tấp.
Sau khi gây án, 2 đối tượng lên xe gắn máy tẩu thoát. Người dân phát hiện đưa Trung, Tung và Bé đi cấp cứu. Tuy nhiên Quang Trung tử vong vì 1 vết đâm gây lủng phổi.
Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Tân Phú nhanh chóng điều tra. Đến chiều 30/7, cả 4 đối tượng trên lần lượt bị công an bắt giữ. 
{iarelatednews articleid='8717,8250,8048,7636,7217,5495,5328,5191,4206,3449,3223,2608'}
T.B
alt