Xavi ‘bật’ Mourinho: "Penalty ư? Penalty nào nhỉ?"

08/10/2012 08:40
Hà Trang
(GDVN) - Mourinho đòi phạt đền cho Real nhưng Xavi Hernandez cho rằng đó là đòi hỏi vô lý.
Người đeo băng đội trưởng của Barcelona đã phản pháo Jose Mourinho khi HLV người Bồ Đào Nha đòi phạt đền trong tình huống Mesut Oezil ngã sau pha va chạm với Mascherano trong vòng cấm.

Xavi Hernandez bị kèm chặt bởi Sergio Ramos.
Xavi Hernandez bị kèm chặt bởi Sergio Ramos.

Khi được hỏi về lời phàn nàn của Mourinho, Xavi thốt lên ngạc nhiên: "Penalty ư? Quả penalty nào vậy nhỉ?" Đội trưởng Barca cũng nói kháy HLV người Bồ Đào Nha rằng tỷ số hòa 2-2 là quá tốt cho Real: “Bạn luôn muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu nhưng nếu nhìn vào tỷ số và những diễn biến trên sân, bạn hiểu rằng đó là kết quả không tồi. Kết quả này là công bằng. Madrid có vũ khí của riêng họ."

Dù không thể bảo toàn chiến thắng đến cuối trận nhưng tỷ số hòa giúp Barca duy trì cách biệt 8 điểm với Real. Tiền đạo Pedro tỏ vẻ hài lòng với kết quả này: “Tỷ số hòa khiến chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi rất thoải mái với cách biệt 8 điểm”. Pedro cũng bênh vực Iniesta trong tình huống tiền vệ này bị Pepe cản ngã. Anh cho biết đồn đội của mình đã “cảm thấy có tác động” từ đối phương.
Hà Trang