Đuổi bắt cướp, hai người bị đâm trọng thương tại phố Ngọc Hà (Hà Nội)

01/08/2011 03:51
(GDVN) - Khi bị người dân bắt giữ, hung thủ dùng dao đâm trọng thương liên tiếp hai người dân trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

(GDVN) - Khi bị người dân bắt giữ, hung thủ dùng dao đâm trọng thương liên tiếp hai người dân trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoảng 13h50 ngày 31/7, Công an phường Ngọc Hà nhận tin báo tai nạn giao thông tại đầu ngõ 158 Ngọc Hà, khi đến hiện trường thì đó là vụ cướp giật tài sản. Nội dung như sau: 13h45 ngày 31/7, anh Lại Mạnh Cường (SN 1987, trú tại ngõ 68 Ngọc Hà, quận Ba Đình) đi xe máy đèo em gái là Lại Ngọc Ly (SN 1989) trên đường về nhà, khi đến ngã tư Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, bị một đối tượng đi xe máy cướp giật dây chuyền vàng chị Ly đeo trên cổ và bỏ chạy.

Anh Cường phóng xe máy đuổi theo đối tượng đến đầu ngõ 158 Ngọc Hà, do trời mưa, đường cong nên đối tượng bị ngã. Anh Cường hô hoán rồi xông vào bắt giữ thì bị đối tượng dùng dao nhọn đem theo đâm vào bụng.

Ngay sau đó, anh Nguyễn Chí Dân (SN 1983, quê ở Sóc Sơn, tạm trú phường Ngọc Hà) vào bắt đối tượng, cũng bị đối tượng đâm vào đùi gây thương tích. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bỏ xe máy và sợi dây chuyền vàng, nhảy lên xe máy khác bỏ chạy.

Công an phường Ngọc Hà đã đưa 2 bị hại đi cấp cứu và tiến hành lập chuyên án đấu tranh, phá án. Đến tối qua, 31/7, cơ quan công an đã bắt đối tượng gây án là Lê Tiến Cường (SN 1986, ở đường 19, Phúc Xá, quận Ba Đình). Lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 31/7, chị Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1989, ở phố Kim Mã, Ba Đình) đi xe đạp trên đường Láng, bị một đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách trên ghi đông xe đạp. Khi bị cướp, chị Hạnh bị ngã gây thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thành Công đã đưa nạn nhân đi bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu (hiện sức khoẻ đã ổn định) cùng nhân dân truy đuổi, bắt đối tượng gây án là Đỗ Xuân Hoàng (SN 1988, ở ngõ 143 Kim Mã, quận Ba Đình).

Lực lượng chức năng thu tang vật là 1 túi xách trong có 320 nghìn đồng và một số tư trang cá nhân. Tại Công an phường, đối tượng khai nhận hành vi cướp giật tài sản và đã nhận gây thêm một số vụ cướp giật khác.

{iarelatednews articleid='7809,6902,6160,5972,4787,3912,3270,3190,3122,3042,2952'}

Hải Phong

alt