Lạ kỳ trận đấu ở Indonesia với trái bóng bằng lửa

11/10/2012 12:48
Trinh Đặng
(GDVN) - Một số học sinh thuộc một trường trung học nội trú ở Đông Java, Indonesia đã có một trận đấu bóng đá kỳ lạ với trái bóng lửa.
Trái bóng chính là quả dừa được các học sinh ở trường trung học nội trú Lirboyo ngâm trong chất lỏng dễ cháy trong hai ngày...
Trái bóng chính là quả dừa được các học sinh ở trường trung học nội trú Lirboyo ngâm trong chất lỏng dễ cháy trong hai ngày...
Và trận đấu bắt đầu, trái dừa được đốt cháy...
Và trận đấu bắt đầu, trái dừa được đốt cháy...
Các cầu thủ buộc phải đi chân trần...
Các cầu thủ buộc phải đi chân trần...
Trận đấu kéo dài trong 60 phút...
Trận đấu kéo dài trong 60 phút...
Các cầu thủ sẽ phải chuyền bóng thật nhanh nếu không muốn bỏng chân...
Các cầu thủ sẽ phải chuyền bóng thật nhanh nếu không muốn bỏng chân...
Các học sinh tỏ ra khá thích thú với trái bóng mà mình sáng tạo ra...
Các học sinh tỏ ra khá thích thú với trái bóng mà mình sáng tạo ra...
Các học sinh tỏ ra khá thích thú với trái bóng mà mình sáng tạo ra...
Các học sinh tỏ ra khá thích thú với trái bóng mà mình sáng tạo ra...
Các học sinh tỏ ra khá thích thú với trái bóng mà mình sáng tạo ra...
Các học sinh tỏ ra khá thích thú với trái bóng mà mình sáng tạo ra...










Trinh Đặng