Anh giới thiệu mẫu tàu đổ bộ mang trực thăng mới

03/08/2011 01:53
(GDVN) – Hãng BAE Systems của Anh đã đưa ra giới thiệu dự án tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng mới LHD (Landing Helicopter Dock) phát triển dựa trên tàu đổ bộ HMS L12 Ocean.

(GDVN) – Hãng BAE Systems của Anh đã đưa ra giới thiệu dự án tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng mới LHD (Landing Helicopter Dock) phát triển dựa trên tàu đổ bộ HMS L12 Ocean.

alt
Mô hình tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng LHD của Anh.

Theo đó, tàu đổ bộ LHD có chiều dài 210 m, rộng thân/khoang bay 32 m, lượng mớn nước 6 m, lượng giãn nước 23.000 tấn, ê kíp điều khiển tàu gồm 300 người, khoang đổ bộ có khả năng chứa được 800 người có mang đầy đủ vũ khí, trang bị.

Loại tàu này có tốc độ hành trình đạt 22 hải lý, hoạt động trong phạm vi 700 dặm, có thể hoạt động độc lập liên tục trên biển không tiếp tế nhiên liệu và lương thực là 45 ngày đêm.

Hệ thống vũ khí trang bị biên chế trên tàu bao gồm: hệ thống phòng thủ điểm (PDMS – Point Defence Missile System) mang tổ hợp phòng không tác chiến tầm gần (CWS – Close-inweapon system).

alt
LHD được phát triển dựa trên tàu đổ bộ HMS L12 Ocean.

Ngoài ra, loại tàu này còn được trang bị cả súng máy cỡ 40 mm, giá đỡ cho súng máy thông thường và súng máy hạng nặng như súng đại liên. Thiết bị động lực được tích hợp từ 4 hoặc 5 động cơ công suất lớn.

Tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng LHD có thể triển khai khoảng hơn 100 xe chiến đấu và vận tải quân sự khác nhau cùng 250 tấn trang thiết bị phục vụ cho tác chiến.

Ở khu vực để máy bay có thể triển khai 6 chiếc trực thăng hạng trung (chúng có thể đồng thời đậu cả trên boong tàu). BAE Systems dự kiến sẽ thiết lập thêm 2 thiết bị nâng máy bay trực thăng có sức nâng tải 25 tấn.

alt
LHD có sức chứa gần 800 binh lính với đầy đủ vũ khí trang
bị trong khoang đổ bộ.

Bên cạnh đó, tàu LHD sẽ còn được trang bị những thiết bị hiện đại nhất như: hệ thống dẫn đường, thông tin liên lạc nội và ngoại tuyến, thiết bị cảm biến phục vụ cho quá trình mở chiến dịch trên biển, trên không cũng như trên bộ thành công.

Khi cần thiết, tàu LHD có thể thực hiện vai trò của một tàu chỉ huy. Đồng thời, tàu LHD còn có khả năng bảo đảm di chuyển lực lượng và phương tiện nhanh để thực thi nhiều nhiệm vụ khác nhau – từ chiến đấu cho tới làm nhiệm vụ bảo đảm.

{iarelatednews articleid='9375,9307,9310,9208,9200,9216,9211,8921,8829,8834,8725,8714,8695,8448,8379,8330,8302,8113'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vpk)