Phá băng cướp Hiệp "gà" dùng lựu đạn đòi nợ thuê

01/08/2011 23:51
Đêm 27-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đã bắt bảy nghi can để điều tra về hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.
Đêm 27-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng đã bắt bảy nghi can để điều tra về hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.
Đó là Nguyễn Minh Hiệp (Hiệp “gà” ), Hoàng Văn Học (Học “trọc”), Bùi Văn Huy, Phạm Quang Thanh, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Thị Duyên (cùng ngụ TP Hải Phòng) và Trần Quốc Hùng (ngụ TP Thái Nguyên). Cả nhóm bị bắt khi đang chuẩn bị súng bắn đạn hoa cải, lựu đạn, kiếm, thuốc nổ… để đi đòi nợ.
Kẻ cướp kiêm đòi nợ thuê
Cầm đầu là Hiệp “gà”, tuy mới 24 tuổi nhưng có bề dày thành tích bất hảo. Ở tuổi vị thành niên, Hiệp bị đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi về địa phương, Hiệp tập hợp đàn em đều là thành phần bỏ học, bỏ nhà sống lang thang. Nhóm Hiệp thường dạt vào nhà trọ, sống “bầy đàn” và bàn tính các phi vụ cướp giật.
Thời gian gần đây, nhóm Hiệp “gà” gây ra hàng loạt vụ quỵt tiền cước taxi và cướp tài sản. Nạn nhân là cánh lái taxi trên địa bàn huyện An Lão, phần lớn là taxi của Công ty Quốc tế Én Vàng. Do sợ bị trả thù các lái xe không dám trình báo.
Vụ cướp gần đây xảy ra vào ngày 26-6, Hiệp “gà” dẫn theo hai đàn em là Huy và Hà thuê taxi của hãng Én Vàng đi thị trấn An Lão. Tại đây, cả nhóm khống chế lái xe, lột sạch tiền bạc, điện thoại. 
Các nghi can trong nhóm cướp Hiệp “gà” bị bắt giữ cùng tang vật.
Các nghi can trong nhóm cướp Hiệp “gà” bị bắt giữ cùng tang vật.
Thông tin về nhóm cướp Hiệp “gà” đã được trinh sát PC45 nắm bắt, xác lập chuyên án. Cùng thời điểm này, nhóm Hiệp “gà” được Trần Quốc Hùng, một chủ tiệm cầm đồ ở phường Quán Triều, TP Thái Nguyên điện thoại “đặt hàng” đòi nợ thuê. Hùng từng có tiền án, tiền sự, sau khi ra tù Hùng mở tiệm cầm đồ, chủ yếu cầm cố tài sản trộm cắp và cho vay nóng. 
Sắm “hàng nóng” đòi nợ thuê
Sáng 25-7, Hiệp “gà” cùng Huy mang theo một trái lựu đạn cùng hai thanh kiếm lên Đông Anh (Hà Nội) gặp Hùng nhận “hợp đồng” đòi nợ. Ngay sau đó, Hiệp “gà” huy động đàn em về TP Thái Nguyên uy hiếp con nợ buộc phải trả nợ cho Hùng.
Thấy nhóm giang hồ Hải Phòng làm việc hiệu quả, Hùng đề nghị hợp tác với nhóm Hiệp “gà” thành lập “công ty” đòi nợ thuê. Lập tức, nhóm Hiệp “gà” quay về Hải Phòng sắm hàng “nóng” để tiện bề hoạt động.
Thông qua Học “trọc” môi giới, Hiệp “gà” gặp Phạm Quang Thanh để mua một súng hoa cải giá 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm Hiệp “gà” không biết mọi hành động đã lọt vào tầm ngắm của PC45 Công an TP Hải Phòng. Ban chuyên án quyết định phối hợp với Công an Thái Nguyên giăng mẻ lưới hốt gọn băng cướp đòi nợ thuê này.
Đúng thời điểm cả băng Hiệp “gà” hiện diện tại tiệm cầm đồ Quốc Hùng, trinh sát ập vào bắt gọn. Mở rộng điều tra, ngày 29-7, công an bắt tiếp hai lái súng là Học “trọc” và Phạm Quang Thanh  khi cả hai gặp nhau thanh toán khoản tiền mua bán súng bắn đạn hoa cải.
{iarelatednews articleid='9243,8681,3836,3364,749,8693,3090'}
Theo HUY HOÀNG/Pháp luật TPHCM
alt