Trung Quốc đang đóng mới 36 tàu Hải giám

16/10/2012 14:02
Hồng Thủy (Nguồn Nhân Dân nhật báo)
(GDVN) - Trung Quốc tăng cường đóng mới 36 tàu Hải giám diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông và biển Đông ngày càng gia tăng.
Tờ Nhân Dân nhật báo ngày 16/10 đưa tin, ngày 14/10 Tổng đội Hải giám Trung Quốc đã làm lễ hạ thủy tàu Hải giám 1000 tấn do Trung Quốc tự đóng mới tại Hoàng Bộ, Quảng Châu, 1 trong 36 tàu Hải giám Trung Quốc đang đóng mới.

Tàu Hải giám 8002 do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo
Tàu Hải giám 8002 do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo

Tàu Hải giám này mang số hiệu 8002 được bắt đầu chế tạo từ tháng 2 năm nay tại nhà máy đóng tàu Quảng Châu và hoàn thành sau 8 tháng. Tàu Hải giám 8002 dài 79,9 m, rộng 10,6 m, lượng dãn nước thiết kế 1337 tấn, thủy thủ đoàn 43 người, hành trình cơ động liên tục 5000 hải lý và có thể duy trì hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm.

Trong lễ hạ thủy tàu Hải giám 8002, Ngô Bình – Tổng đội trưởng Tổng đội Hải giám, Lưu Chấn Đông – Chi cục trưởng Hải dương Hoa Đông và Lưu Tu Đức – Giám đốc sở Ngư nghiệp Phúc Kiến đều có mặt.

Trung Quốc hạ thủy tàu Hải giám 8002
Trung Quốc hạ thủy tàu Hải giám 8002

Việc Trung Quốc tăng cường đóng mới 36 tàu Hải giám diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông và biển Đông ngày càng gia tăng nhằm mục đích tăng thực lực kiểm soát thực tế các vùng biển tranh chấp.

Động thái này của Bắc Kinh một lần nữa gây ra sự chú ý đặc biệt đối với công luận, đặc biệt là các quốc gia có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.
Hồng Thủy (Nguồn Nhân Dân nhật báo)