Vòng "đối đầu trực tiếp" lần 2 giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ

17/10/2012 10:27
Bảo Thành (Nguồn: QQ, CNBC)
(GDVN) - Tối ngày 16 tháng 10 (lúc 8:00 ngày 17/10 theo giờ Hà Nội), tại Đại học Hofstra ở New York, ứng cử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney lại đối mặt với nhau trong vòng tranh luận thứ hai trên truyền hình để thuyết phục những cử tri chưa đưa ra quyết định. Trong cuộc tranh luận kéo dài khoảng 90 phút này, hai ứng cử viên sẽ trả lời các câu hỏi từ nữ phóng viên Candy Crowley của kênh truyền hình CNN và một số cử tọa tham dự cuộc tranh luận.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ bước vào vòng tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ bước vào vòng tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai.
Trong vòng đối mặt này, hai ứng cử viên Tổng thống sẽ tranh luận về các vấn đề đối nội và đối ngoại của Mỹ.
Trong vòng đối mặt này, hai ứng cử viên Tổng thống sẽ tranh luận về các vấn đề đối nội và đối ngoại của Mỹ.
Tổng thống Obama "nổ loạt súng đầu tiên" mở đầu cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống.
Tổng thống Obama "nổ loạt súng đầu tiên" mở đầu cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống.
Ứng cử viên Mitt Romney trả lời câu hỏi của phóng viên
Ứng cử viên Mitt Romney trả lời câu hỏi của phóng viên
Hai "đối thủ" chào nhau trên sân khấu
Hai "đối thủ" chào nhau trên sân khấu
Sau vòng đối mặt thứ nhất tỏ ra kém thế hơn hôm 03/10, đương kim Tổng thống Obama có vẻ rất quyết tâm lật lại thế cờ trong "hiệp 2" này.
Sau vòng đối mặt thứ nhất tỏ ra kém thế hơn hôm 03/10, đương kim Tổng thống Obama có vẻ rất quyết tâm lật lại thế cờ trong "hiệp 2" này.
Bà Ann Romney, vợ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney có mặt tại hàng ghế cử tọa. Trong khi đó, ứng cử viên Romney sẽ phải tìm cách khẳng định vị thế đang lên của mình và thuyết phục được cử tri Mỹ rằng ông xứng đáng trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Bà Ann Romney, vợ của ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney có mặt tại hàng ghế cử tọa. Trong khi đó, ứng cử viên Romney sẽ phải tìm cách khẳng định vị thế đang lên của mình và thuyết phục được cử tri Mỹ rằng ông xứng đáng trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Đệ nhất Phu nhân Michael Obama đến cổ vũ chồng.
Đệ nhất Phu nhân Michael Obama đến cổ vũ chồng.
Bảo Thành (Nguồn: QQ, CNBC)