Israel sắp có đơn vị biệt kích Do Thái

19/10/2012 12:02
Lê Phương (theo lenta)
(GDVN) - Truyền thông Israel cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị thành lập một đơn vị bộ binh ở tuyến đầu chỉ bao gồm các tín đồ Do Thái chính thống.

Theo nhật báo "Ha'aretz", việc thành lập đơn vị biệt kích Do Thái là một phần kế hoạch khẩn cấp của quân đội nhằm cho nhập ngũ hàng nghìn binh sĩ rất tuân thủ điều lệnh vào năm tới.

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Hiện kế hoạch này đang chờ chính phủ thông qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã chỉ thị cho quân đội gửi thông báo tới khoảng 15.000 nam thanh niên người Do Thái chính thống, tuổi từ 17 đến 19, yêu cầu họ báo cáo với các trung tâm nhập ngũ để làm thủ tục ban đầu.

Trước đó vài tháng, Tòa án Tối cao Israel đã bãi bỏ Luật Tal, theo đó cho phép miễn trừ nhập ngũ với các sinh viên trường Do Thái chính thống.

Lê Phương (theo lenta)