Trung Quốc sẽ chạy thử tàu sân bay "tái chế" vào giữa tháng 8

03/08/2011 00:08
(GDVN) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được "tái chế" từ tàu Varyag cũ đã gần hoàn thành có thể chạy thử nghiệm trên biển lần đầu vào giữa tháng 8 này.

(GDVN) - Nhân dân Nhật báo dẫn lời một quan chức giấu tên Trung Quốc ngày 2/8 đưa tin cho biết, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được "tái chế" từ chiếc Varyag cũ mua lại của Ukraina năm 1998 đã gần hoàn thành có thể chạy thử nghiệm trên biển lần đầu tiên vào giữa tháng này.

>> Lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc
>> Lực lượng hải tuần của Trung Quốc

Hiện con tàu Varyag đang được tân trang tại xưởng đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc - tờ Oriental Morning Post  tiết lộ.

alt
 

Hiện một nhóm lớn các binh sĩ Hải quân Trung Quốc đang được đưa tới con tàu trên để phục vụ chuyến ra khơi đầu tiên của nó. Theo lời Nhân dân Nhật báo, khoảng 17h ngày 11/8, khoảng 200 lính Hải quân Trung Quốc đã xuất hiện trên tàu chừng 30 phút và sau đó lại phân tán.

Đây là dấu hiệu được báo giới Trung Quốc nhận định là tín hiệu báo trước thời điểm ra khơi của con tàu.

Theo một nguồn tin của Nhân dân Nhật báo, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã bổ nhiệm một đại tá Hải quân tên là Li Xiaoyan, 50 tuổi, làm chỉ huy trưởng của tàu sân bay và 3 quan chức Hải quân khác được bổ nhiệm làm thuyền trưởng và phó chỉ huy trưởng để hỗ trợ đại tá Li từ hồi đầu năm 2011.

Đại tá Li và 7 sĩ quan Hải quân khác đã được gửi tới Học viện Hải quân Quảng Châu năm 2008 tham gia chương trình đào tạo đặc biệt phục vụ cho các hoạt động chỉ huy tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Đại tá Li được xác định là người tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và từng theo học lớp huấn luyện sĩ quan điều hành tàu chiến khóa đầu tiên của Trung Quốc năm 1987, chương trình đào tạo các các sĩ quan chỉ huy tàu sân bay và tàu chiến.

>> Xem clip hàng không mẫu hạm của Trung Quốc
>> Xem tàu quân sự lớn nhất của Trung Quốc

{iarelatednews articleid='8921,2111,6704,308,5361,1027,8928,6341,4208,4072'}

Nguyễn Hường
(Theo Nhân dân Nhật báo)