Trung Quốc: Giáo viên mầm non ném học sinh vào thùng rác, chụp ảnh quay phim

Giáo viên mầm non ném học sinh vào thùng rác, chụp ảnh quay phim

25/10/2012 07:30
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ném học sinh chúi đầu vào thùng rác, lấy băng dính bịt miệng, bắt 2 học sinh nam, nữ hôn nhau trước mặt các bạn, tụt quần học sinh chụp ảnh, không thiếu trò quái đản gì mà Hồng không dám làm.
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 25/10 đưa tin, hôm qua 24/10 trên trang mạng xã hội weibo xuất hiện một số bức ảnh chụp cảnh 1 giáo viên mầm non ngược đãi trẻ nhỏ, vứt trẻ vào thùng rác, xách 2 tai nhấc bổng người học sinh, dán băng dính vào miệng và ép trẻ học trò chơi người lớn để làm thú tiêu khiến khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Cô giáo mầm non mất hết nhân tính cười khoái chí khi hành hạ học sinh trước mặt cả lớp
Cô giáo mầm non mất hết nhân tính cười khoái chí khi hành hạ học sinh trước mặt cả lớp

Những bức ảnh này sau khi được tải lên mạng sáng hôm qua đã lập tức tạo thành cơn sóng  phẫn nộ và được lan truyền khủng khiếp. Trong bức ảnh này, một nữ giáo viên mầm non còn rất trẻ, miệng cười rất tươi, khoái chí xách 2 tai 1 cậu bé và nhấc bổng người cậu lên khiến đứa bé khiếp đảm, khóc thét.

Theo chú thích của người tải bức ảnh này, chính giáo viên trẻ mất nhân tính đó đã nhờ người chụp bức ảnh này rồi tự tay mình gửi cho 1 phụ huynh. Sự việc được phụ huynh này xác định là xảy ra tại trường mầm non Ngưu Tân thành phố Ôn Lĩnh tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi họ tá hỏa chạy đến nơi, nhà trường cho hay không có giáo viên nào như vậy.

Một cậu bé bị quẳng vào sọt rác để cô chụp ảnh tiêu khiển
Một cậu bé bị quẳng vào sọt rác để cô chụp ảnh tiêu khiển

Một số phụ huynh khác bức xúc đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi xác minh, cảnh sát đã tìm ra kẻ thủ ác và phát tán những hình ảnh này là Nhan Diễm Hồng, một nữ giáo viên lớp chồi trường mầm non Chim Sẻ thành phố Ôn Lĩnh.

Khi các phóng viên tiếp cận trường mầm non Chim Sẻ, Hồng tỏ ra sợ hãi trước sự phẫn nộ của công luận. “Tại sao em xách tai học sinh lại còn nhờ người chụp ảnh?”, phóng viên hỏi, “Em chỉ đùa một chút thôi.” Nhưng khi hỏi tiếp thì Hồng cúi gằm mặt, không nói.

Dán băng dính vào miệng học sinh
Dán băng dính vào miệng học sinh

Khi kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện ra 702 bức ảnh ngược đãi học sinh của nữ giáo viên “mẹ mìn” này, đủ chiêu đủ trò. Ném học sinh chúi đầu vào thùng rác, lấy băng dính bịt miệng, bắt 2 học sinh nam, nữ hôn nhau trước mặt các bạn, tụt quần học sinh chụp ảnh, không thiếu trò quái đản gì mà Hồng không dám làm.

Ngay sau khi vụ việc bị phát giác, Hồng đã bị đuổi việc và cảnh sát bắt tạm giam chờ điều tra, làm rõ. Chỉ trong buổi chiều hôm qua  đã có hơn 10 vạn người phản hồi yêu cầu nghiêm trị kẻ ngược đãi trẻ em.
Ép học sinh mầm non "chơi trò người lớn" trước mặt cả lớp để chụp ảnh
Ép học sinh mầm non "chơi trò người lớn" trước mặt cả lớp để chụp ảnh

Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)