Đi tìm cội nguồn của áo corset

25/10/2012 13:00
Theo Eva
Chiếc áo corset tôn dáng giờ đã trở thành trang phục thời trang được đông đảo phụ nữ yêu thích.

Áo corset (hay còn gọi là áo nịt ngực, áo chẽn), là một loại áo giúp định hình vóc dáng cơ thể theo mong muốn để phục vụ cho mục đích thẩm mỹ hoặc y tế. Với ưu điểm của mình, áo corset đã  trở thành trang phục không thể thiếu của phái đẹp qua nhiều thế kỉ với bề dày lịch sử đáng tự hào.


Từ trang phục nội y lâu đời…

Từ “corset” bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ “corps” có nghĩa là “cơ thể” và bắt đầu được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh từ năm 1785. 

Dù vậy, những “manh nha” của chiếc áo lót này đã có từ cách đây hàng nghìn năm.  Khoảng 4.000 năm trước, phụ nữ đảo Crete đã dùng đồ lót để nâng đỡ ngực nhưng không che lại. Còn phụ nữ Hy Lạp dùng loại đồ lót apodesmos hay mastodeton để chơi thể thao. Dần dần, loại trang phục này được phụ nữ châu Âu để mắt tới và yêu thích bởi nó giúp tôn lên vòng 1 và định hình phần bụng để có được vòng eo nhỏ nhắn.  

Những mẫu áo corset qua các thời kỳ
Những mẫu áo corset qua các thời kỳ
Áo corset phụ nữ trong khoảng thời gian từ năm 1730 – 1740 được lưu giữ tại Bảo tàng nghệ thuật Los Angeles
Áo corset phụ nữ trong khoảng thời gian từ năm 1730 – 1740 được lưu giữ tại Bảo tàng nghệ thuật Los Angeles

Tuy nhiên, ban đầu áo corset hầu hết được làm thủ công. Chỉ đến năm 1839, Jean Werly - một người đàn ông Pháp, đã thực hiện một bước ngoặt lớn trong lịch sử khi sử dụng khung cửi dệt vải để làm áo cho phụ nữ. 

Năm 1859, Henry S. Lesher (sống tại Brooklyn, New York) đăng ký bản quyền một loại nịt ngực nhưng rất khó mang và khó chịu. Sau đó, vào năm 1889, bà Herminie Cadolle, người Pháp, đã sáng chế ra loại áo lót hiện đại hơn với hai phần nối nhau. Bà gọi món đồ lót này là le bien-être (đồ khỏe khoắn). Phần dưới là nịt bụng (corset), nối vào phần trên có hai nắp che ngực và hai dây kéo lên qua hai vai. Năm 1905, phần trên được tách ra và bán riêng, gọi là soutien-gorge. Các mặt hàng của Cadolle hiện nay vẫn còn nổi tiếng.

Hình ảnh phụ nữ với những đường cong nhờ áo corset những năm đầu thế kỉ 20
Hình ảnh phụ nữ với những đường cong nhờ áo corset những năm đầu thế kỉ 20

Tuy nhiên, cũng có thông tin khác cho rằng người đưa corset vào lịch sử lại là Catherine de' Medici, vợ của vua Henry II của Pháp. Bà đã ban hành lệnh cấm những người có vòng eo lớn xuất hiện tại tòa án trong suốt những năm 1550. Vì thế, trong hàng trăm năm sau đó, corset là trở thành "công cụ" và “bí quyết” làm đẹp chính của phụ nữ khắp thế giới. 

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “corset” cũng được ngành công nghiệp thời trang “vay mượn” để ám chỉ những chiếc áo có bề ngoài “bắt chước” hoặc lấy cảm hứng từ chiếc áo corset truyền thống, nhưng không còn giữ vai trò là chiếc áo lót nâng ngực như trước kia. Nó cũng không còn được sử dụng với mục đích để định dáng cơ thể nữa. 

… Tới món đồ thời trang đẳng cấp và gợi cảm!

Công dụng phổ biến và nổi tiếng nhất của áo corset truyền thống là định hình, giúp cho cơ thể trở nên nhỏ nhắn và có thể vừa vặn với những chiếc váy thời trang. Do thiết kế đặc trưng, chiếc áo kỳ diệu này giúp chị em nhấn mạnh những đường cong và siết chặt vòng eo, khoe vẻ tròn đầy của đôi gò bồng đảo. 

Chính vì những ưu điểm vượt trội như vậy, áo corset đã tồn tại cùng thời gian đến tận ngày nay và được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng. Nếu như trước kia, áo corset được các quý bà sử dụng làm nội y để tạo phom người, thì trong thời hiện đại, corset đã có cuộc cách mạng khi trở thành một chiếc áo đúng nghĩa và được mặc ra ngoài trang phục.

Áo corset đã trở thành "cơn bão lớn" trong vài năm trở lại đây, với các mẫu thiết kế ngày một độc đáo và táo bạo hơn. Với sự sáng tạo của các thương hiệu, áo corset vẫn giữ được những điểm mạnh vốn có, song trở nên đa dạng và quyến rũ hơn với những biến tấu hơn về kiểu dáng, màu sắc và chất liệu. Áo corset được chia ra làm hai loại: corset rời (áo chẽn) và corset dress (áo gắn liền với váy).

Những thiết kế bắt mắt lấy cảm hứng từ áo corset
Những thiết kế bắt mắt lấy cảm hứng từ áo corset
Từ áo corset đã có thêm nhiều "khúc biến tấu" như váy corset
Từ áo corset đã có thêm nhiều "khúc biến tấu" như váy corset

Giờ các cô nàng không còn ngần ngại khi diện áo corset nữa, đặc biệt là những mỹ nhân nổi tiếng, muốn thu hút sự chút ý của công chúng bằng vẻ đẹp sexy. Nhiều ngôi sao thế giới thường xuyên sử dụng áo corset như một thứ “vũ khí” lợi hại khoe thân hình nóng bỏng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Các mỹ nhân Hollywood đua nhau diện áo corset
Các mỹ nhân Hollywood đua nhau diện áo corset
Kylie Minogue và Rihanna khoe vẻ sexy với áo corset táo bạo
Kylie Minogue và Rihanna khoe vẻ sexy với áo corset táo bạo
Nicole Scherzinger là fan của kiểu áo gợi cảm này
Nicole Scherzinger là fan của kiểu áo gợi cảm này

Các hoa hậu, siêu mẫu... hay những người đẹp nổi tiếng của Việt Nam cũng không quên sắm cho mình một chiếc áo hay váy corset để làm nổi bật đường cong quyến rũ, đôi gò bồng đảo "căng tràn sức sống" trên cơ thể và thể hiện đẳng cấp thời trang của mình.

Các người đẹp Việt cũng không bỏ lỡ dịp khoe đường cong nóng bỏng với áo corset
Các người đẹp Việt cũng không bỏ lỡ dịp khoe đường cong nóng bỏng với áo corset
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền quý phái và quyến rũ với váy corset dạ tiệc
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền quý phái và quyến rũ với váy corset dạ tiệc

Dù hình dáng của những chiếc corset đa phần giống nhau, chỉ khác ở họa tiết hay phần thân dưới nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ kém đẹp khi diện chúng. Một vài gợi ý dưới đây sẽ là bí quyết tuyệt vời cho bạn khi chọn lựa:

- Hãy diện những chiếc áo, váy vừa vặn với thân hình bởi quá rộng hay quá chật, không chỉ làm bạn xấu đi mà còn có thể gặp sự cố lộ hàng bất cứ lúc nào.

- Bạn gái có vòng một "khiêm tốn" và không thể "cải tạo", tránh diện kiểu áo này.

- Áo corset khoe tối đa vòng một, phần vai và lưng mịn màng, nuột nà. Vì thế, cô bạn có vai to, thô hay quá gầy, lưng nhiều mụn... nên khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng để tránh lộ nhược điểm.

Theo Eva