Hungary hoãn mua trực thăng mới vì cắt giảm ngân sách

04/08/2011 01:06
(GDVN) - Việc cắt giảm ngân sách buộc Chính phủ Hungary phải thay đổi thời hạn thực hiện hàng loạt các chương trình mua sắm vũ khí.

(GDVN) - Việc cắt giảm ngân sách buộc Chính phủ Hungary phải thay đổi thời hạn thực hiện hàng loạt các chương trình mua sắm vũ khí, trong đó bao gồm cả việc mua các máy bay trực thăng mới.

Theo “Jane Defence Weekly”, Thứ trưởng Quốc phòng Hungary phụ trách vấn đề mua sắm vũ khí, ông Gabor Marki cho biết, chế độ tiết kiệm được ban bố đồng nghĩa với việc chính phủ cần phải từ bỏ chương trình thay dòng thực thăng nhãn hiệu Mi (Mi-8, Mi-17 và Mi-24),  đã khai thác gần 20 năm.

Vậy nên, Chính phủ Hungary đang lên kế hoạch tiến hành đánh giá khả năng gia hạn khai thác các trực thăng này trong thời hạn cho phép. Hiện các cuộc đàm phán về việc sửa chữa và nâng cấp trực thăng đã được bắt đầu tiến hành.

Máy bay trực thăng
Chính phủ Hungary cần phải từ bỏ chương trình thay dòng thực thăng
nhãn hiệu Mi
Đại diện Bộ Quốc phòng Hungary cho hay, mới đây Bộ Quốc phòng đã nhận được đề xuất gia hạn khai thác trực thăng đến 25 năm từ một số nhà thầu. Bộ Quốc phòng cũng đang tiến hành phân tích các phương án khác nhau để nâng cấp trực thăng.

Ngân sách quốc phòng Hungary năm 2011 thực tế đã giảm 9,57% sau khi chính phủ nước này thực hiện chế độ tiết kiệm (“đóng băng” 26,3 triệu HUF, tương đương 138 triệu USD). Theo đó, Bộ Quốc phòng đã thông qua quyết định không tiết kiệm tiền lương và các chi phí khác mà cắt giảm mua sắm vũ khí.

Để phần nào bù đắp cho các khoản lỗ, Bộ Quốc phòng đang tìm cách bán các trang thiết bị kỹ thuật và vũ khí dự trữ. Năm 2009, chính phủ đã quyết định bán 22 máy bay Mig-29 còn lại. Đồng thời, dự kiến bán 21 động cơ dự trữ, 293 tổ hợp vũ khí (bom hàng không, tên lửa lớp “không đối không”), tất cả các phụ tùng, các phương tiện sửa chữa và bảo dưỡng.

Khách hàng tiềm năng, giá máy bay và các thiết bị hiện tại vẫn chưa được chính phủ Hungary công bố. Chỉ biết rằng, số tiền thu được từ việc bán các trang thiết bị trên sẽ đưa vào ngân sách của năm 2011 và sử dụng để mua sắm và nâng cấp vũ khí.

Hiện nay, Không quân Hungary đang thuê 14 máy bay tiêm kích JAS-39C/D “Gripen” trong khuôn khổ hợp đồng 10 năm ký năm 2003. Máy bay đã được chuyển giao từ tháng 3/2006 đến tháng 12/2007.
Hợp đồng cho phép Budapes lựa chọn mua các máy bay tiêm kích sau khi hết hạn thuê vào năm 2016. Đến năm 2014, Chính phủ Hungary cần phải thông qua quyết định về vấn đề này.

{iarelatednews articleid='9245,9292,9315,9313,9256,9248,9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840,8837,8828,8744'}

Nguyễn Hưng (Theo Armstrade)

Hungary hoãn mua trực thăng mới vì cắt giảm ngân sách ảnh 2