Sao bật mí: Style làm đẹp của bà bầu Quỳnh Chi

28/10/2012 14:00
Theo Bầu
Nhiều người biết đến Quỳnh Chi không chỉ bởi cô là một hotgirl xinh đẹp mà còn là con dâu của một nữ “đại gia” có tiếng… Một trong những yếu tố tạo nên vẻ hoàn mỹ của người đẹp đang mang bầu này, chính là “gu” thẩm mỹ về thời trang với phong cách sang trọng, dịu dàng và quyến rũ.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị để “khám phá” những bí quyết làm đẹp của Quỳnh Chi.

- Quỳnh Chi thường để lại nhiều cảm xúc với người đối diện bởi vẻ đẹp hoàn hảo cùng những “bộ cánh” rất tuyệt. Chi có bí quyết gì trong lựa chọn trang phục để làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ khi mang thai không?

- Thật ra khi mang thai, Chi không “bó buộc” bản thân chỉ bằng những bộ đồ bầu. Mình vẫn mua quần áo ở những shop bình thường và chú ý lựa đồ phù hợp với dáng người và mang lại cảm giác thoải mái nhất khi mặc. Từ lúc có bầu, mình hay mặc đầm dài với chất liệu voan rủ, giúp Chi trông không bị mập. Mình cũng ưu ái các loại đầm ống hai dây ôm dáng, làm nổi bật những đường cong quyến rũ của người phụ nữ đang mang thai. Màu sắc trang phục thì tùy thuộc vào tâm trạng của bản thân, nên Chi có cả đồ sáng màu lẫn tối màu, chứ không đi theo một “tông” nào cụ thể.

- Phong cách thời trang của Quỳnh Chi khi mang thai?

- Sắp làm mẹ rồi, việc lựa chọn phong cách cá tính hay năng động sẽ không mấy phù hợp, nên Chi chọn phong cách dịu dàng. Mình chủ yếu mặc đầm và ưu tiên loại đầm ống hai dây nhất. Các bà bầu hãy tự tin mặc đầm bó sát, dài quá đầu gối để làm nổi bật đường cong. Kết hợp áo khoác nhẹ có màu sắc tương phản với đầm không chỉ rất đẹp, mà còn “giấu” đi phần tay và lưng bị to. Ví dụ, đầm trắng đi với áo khoác đen hoặc đỏ chẳng hạn. Chi hay được mọi người khen vì mang bầu vẫn chú ý diện đồ đẹp, nên cảm thấy khá vui.

- Da của thai phụ sẽ có nhiều thay đổi. Chi có cách gì trong việc chăm sóc làn da của mình?

Nghe mọi người nói là mang thai, da của chị em thường xấu đi, nhờn và nhiều mụn. Tuy nhiên, Chi rất may mắn vì da dẻ còn hồng hào hơn cả thời con gái. Mẹ Chi bảo, mình hợp với mang bầu nên làn da vẫn đẹp và mịn màng. Trước đây, Chi khá kỹ tính trong việc chăm sóc da, giờ thì điều này càng chú trọng hơn. Mình thường đi spa 2-3 lần/ tuần. Nếu quá bận, cũng cố gắng spa mỗi tuần một lần để da được chăm sóc tốt nhất.

- Dòng sản phẩm dưỡng da nào được Chi tin tưởng sử dụng?

- Chi cũng không sử dụng cố định một loại sản phẩm dưỡng da nào. Có thể mọi người không tin, nhưng cách chăm sóc của mình khá đơn giản. Để giữ cho da luôn sáng khỏe, mình tự tay làm mặt nạ dưỡng da toàn thân như sau: bắp lấy hạt, nghiền nhuyễn rồi trộn với sữa tươi không đường, đắp lên da khoảng 15-20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước. Với da mặt, mình thường xuyên đến spa vì da của Chi khá nhạy cảm nên cần được chăm sóc đặc biệt. Mình chú ý đến khâu làm sạch và lấy mụn trên da, tránh cho lỗ chân lông bị bụi bẩn và tắc nghẽn.

- Cùng với những thay đổi của da, một số đường nét trên khuôn mặt cũng có thể bị biến đổi. Chi có “mẹo” nào trong cách trang điểm để khắc phục điều đó?

- Từ khi có bầu, Chi rất ít trang điểm, vì phụ nữ mang thai càng ít tiếp xúc với hóa chất càng tốt. Chỉ khi nào chụp hình cho báo thì mới dùng đến mỹ phẩm. Nếu cần, mình chỉ đánh một chút son môi, kẻ đường viền mắt và đường chân mày thật nhẹ nhàng để khuôn mặt thêm phần tươi tắn. Chi hạn chế đánh phấn nền vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến da mặt. Cũng may, mình có thói quen chăm sóc da mặt khá kĩ nên khi không sử dụng phấn nền, thì da vẫn khá mịn màng.

- Theo các chuyên gia, thai phụ không nên đi giày cao gót. Tuy nhiên, Chi vẫn xuất hiện ở một số sự kiện với đôi giày khá cao. Bạn có sợ việc này ảnh hưởng đến sức khỏe?

- Trước lúc bầu ít tháng, Chi mới dám mang giày cao khi tham gia một số sự kiện quan trọng (nhưng cũng chỉ cao khoảng 3-5 phân). Còn lúc đi xem phim, đi chơi hay ra ngoài đường, Chi hạn chế tối đa giày gót nhọn. Thay vào đó, mình sử dụng những đôi giày bệt hoặc giày đế xuồng chắc chắn và cao vừa phải.

- Không chỉ ăn mặc đẹp và thời trang, Chi còn rất “cao tay” trong việc kết hợp đồ phụ kiện để tăng thêm sự sang trọng. Bạn có bí kíp gì riêng không?

- Với đồ phụ kiện, điều Chi quan tâm đầu tiên là phải “ton sur ton” với quần áo và cả tổng thể. Mình có sở thích sưu tầm túi xách và giày. Những đồ này thường chỉ sử dụng với hàng cao cấp, đồ hiệu. Các phụ kiện như vòng cổ, vòng tay, nhẫn… mình không mua nhiều tràn lan, mà mua hẳn những bộ ruby hoặc diamond. Quan điểm của Chi là, một bộ trang sức sang trọng kết hợp hài hòa với trang phục sẽ có tác dụng tôn vẻ đẹp của mình lên rất nhiều khi xuất hiện tại các dịp đặc biệt.

- Đang là mùa du lịch với điểm đến là các bãi biển. Quỳnh Chi có bí quyết nào để bà bầu vẫn luôn xinh đẹp khi ra biển không?

Chi nghĩ, phụ nữ mang thai mặc bikini vẫn là hay nhất. Nếu không tự tin lắm thì có thể mặc tankini. Mình không biết bơi, nên ra biển thường hay”làm điệu” với khăn và đi dạo trên bãi biển. Khăn quấn nên chọn chất liệu voan, có tông màu gần với màu của bikini. Có khá nhiều kiểu quấn khăn đẹp như ngang hông, quần trên cổ, thắt nơ ở eo… Một điểm lưu ý nữa, là Chi nhất định phải bôi kem chống nắng khi ra biển để tránh hại da. Bên cạnh, không thể thiếu các phụ kiện như mũ, kính… vừa làm đẹp vừa có tác dụng bảo vệ sức khỏe bà bầu. Mình cũng trang điểm môi và kẻ mắt một chút để giúp khuôn mặt tươi tắn dưới nắng.

Theo Bầu