Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ thăm Camphuchia

04/08/2011 00:42
(GDVN) - Phó Đô đốc Scott Van Baskirk đã có chuyến công du 2 ngày đến Campuchia nhằm tăng cường củng cố hợp tác quân sự.

(GDVN) - Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh cho hay, ngày 3/8 Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Scott Van Baskirk đã có chuyến công du 2 ngày đến Campuchia nhằm tăng cường củng cố hợp tác quân sự.

Trong quá trình thăm Campuchia, Phó Đô đốc Scott Van Baskirk thảo luận với những người đại diện của Hải quân Hoàng gia Campuchia và Bộ An ninh Quốc gia về các vấn đề quan hệ song phong và hợp tác khu vực, trong đó có cả việc tham gia của Campuchia vào trong cuộc tập trận CARAT của Hải quân Mỹ - ASEAN sắp tới.

Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó đô đốc
Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Scott Van Baskirk

Trong thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh nêu rõ, chuyến thăm của Tư lệnh Hạm đội 7 đến Campuchia cũng nhằm đạt được thỏa thuận về việc tiến hành các cuộc tập trận giữa hai bên trong lĩnh vực hải quân, các hoạt động tìm kiếm – cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và thực hành hàng hải.
{iarelatednews articleid='9443,9399,9347,9268,8602,8538,8510,8449,8378,8411,8405,8399,8353,8339,8318,8216,8139,8105'}

Nguyễn Hưng (Theo Báo Hải quân Nga)