M.U - Chelsea: 'Quỷ đỏ' cưỡng sao nổi

27/10/2012 13:34
Mai Phương
(GDVN) - Tuần này, người hâm mộ ngoại hạng Anh sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu không thể hấp dẫn hơn giữa hai đội bóng đang dẫn đầu BXH là Chelsea và M.U. (Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày Chủ nhật (28/10), trực tiếp trên Báo GDVN)
Chelsea, đương kim vô địch châu Âu đang làm một cuộc cách mạng triệt để. Những công thần một thời như Lampard, Terry, Cole… đang mất dần chỗ đứng. Thay vào đó là những nhân tố mới trẻ trung, cháy bỏng khát khao chiến đấu hơn nhiều mà Roman Abramovic đã đưa về sân Stamford mùa Hè vừa qua là Oscar, Hazard, Moses và Marin. Cùng với phong độ cao của Mata thời gian qua thì Chelsea đang có một hàng tiền vệ toàn những cầu thủ có lối chơi rất sáng tạo…

Cuộc đối đầu Chelsea và Man United luôn rất nóng...
Cuộc đối đầu Chelsea và Man United luôn rất nóng...

Mặc dù vừa phải hứng chịu một cái tát đau điếng người khi bị đội bóng vô danh tiểu tốt Shakhtar Donetsk hạ gục ở vòng bảng Champions League nhưng trở về với Premier League thì đội quân của Di Matteo vẫn ngạo nghễ trên ngôi vị số một. Và dù gì thì The Blues vẫn đang ở thế ‘cửa trên’ khi tiếp đón Man United ở vòng 9 này.

Mùa Hè vừa qua, khi đánh mất chức vô địch ở những giây cuối cùng vào tay Man City, Quỷ đỏ cũng đã chi rất nhiều tiền để mang về Old Trafford những ngôi sao cho cuộc phục hận của mình, đáng kể nhất là Van Persie và Kagawa. Hàng công của Quỷ đỏ chơi như lên đồng trong những trận đấu vừa qua khi hết Percy, Rooney, Welbeck rồi đến Chicharito thi nhau nổ súng. Có thể nói, cuộc đụng độ giữa Chelsea và Man United trong ngày Super Sunday được hy vọng sẽ là một bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Bởi đây là trận chiến sinh tử giữa hai đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh, cũng là hai đội bóng có hàng công mạnh nhất của giải tính về số bàn thắng ghi được. Hơn nữa, cơ sở để người ta hy vọng vào một trận đấu cho nhiều bàn thắng là vì hàng thủ Man United chơi cực tệ trong những trận đấu vừa qua, trong khi đội chủ nhà cũng không thể có được sự phục vụ của thủ lĩnh John Terry do đang phải lĩnh án treo giò.

Đội hình:

Đội hình dự kiến của Chelsea.
Đội hình dự kiến của Chelsea.

Với sự vắng mặt của Terry, cặp trung vệ của chủ nhà Chelsea gần như chắc chắn sẽ là Gary Cahill và David Luiz. Một thiệt thòi khác nữa với đội quân của Di Matteo khi Lampard cũng không thể ra sân do chấn thương bắp chân, vậy nên John Obi Mikel và Ramires sẽ là những tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1 mà chiến lược gia người Ý sẽ áp dụng. Mata sẽ đá ngay phía sau bộ ba cầu thủ tấn công là Oscar – Torres – Hazard. Fernando Torres vẫn được Di Matteo tin dùng bởi tiền đạo người Tây Ban Nha này rất bén duyên với khung thành của Man United.

Đội hình dự kiến của Man United.
Đội hình dự kiến của Man United.

Còn bên phía đội khách Man United, Sir Alex đã chính thức xác nhận Kagawa phải nghỉ dưỡng thương khoảng 1 tháng nên có lẽ Valencia sẽ được đá chính ngay từ đầu. Trên hàng công sẽ là cặp tiền đạo ưa thích của Sir Alex là Welbeck và Van Persie dù Chicharito vừa toả sáng, cùng với đó là sự hỗ trợ của Rooney ở ngay phía sau. Trong một trận cầu quan trọng như này thì Sir Alex sẽ ưu tiên yếu tố kinh nghiệm lên hàng đầu và Scholes có thừa điều ấy hơn là Cleverley. Phía dưới hàng phòng ngự, Evra và Ferdinand sẽ trở lại sau khi được cho nghỉ trong trận thắng Braga hồi giữa tuần.

Đối đầu:

- Rafael - Hazard: Hậu vệ người Brazil của Man United cần đặc biệt lưu tâm đến tiền vệ sáng tạo người Bỉ, bởi Hazard chắc chắn sẽ tận dụng tối đa những cơ hội khi Rafael tạo ra những sơ hở mỗi lần ham lên tham gia tấn công.

- Rooney - John Obi Mikel: Đàn anh Michael Essien bị đẩy sang Real Madrid, John Obi Mikel chơi hay hơn hẳn khi được làm chủ tuyến giữa của Chelsea mùa giải này. Nhưng trong trận đấu này, nhiệm vụ của John Obi Mikel là cực kỳ khó khăn khi phải ngăn chặn một Rooney đang chơi rất hưng phấn.

Ngôi sao: 

- Mata: Lampard không thể thi đấu, Mata sẽ là nhân tố chính trong mỗi đường lên bóng của Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha này sẽ là chìa khoá giúp Chelsea có thể đánh bại Man United ở trận đấu này.

- Van Persie: Tiền đạo người Hà Lan không ít lần khiến Chelsea ôm hận khi còn khoác áo Arsenal, điển hình là trận thua tan tác của The Blues ở mùa giải trước ngay tại Stamford Bridge mà Van Persie là người lập hat-trick.

Con số: 

- Chicharito đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu gần nhất gặp Chelsea mà tiền đạo này được ra sân.
- David Luiz đã sút tung lưới Man United trong cả hai lần được đá chính gần nhất.
- Wayne Rooney ghi được 5 bàn thắng trong 6 trận đối đầu với các câu lạc bộ thành London vừa qua.
- Chelsea giành được 10 chiến thắng trong 13 trận sân nhà gần nhất (chỉ thua 1 trận duy nhất).
- Man United giành được 8 chiến thắng và thua 3 trong 11 trận đấu sân khách gần nhất. Trận hoà cuối cùng trên sân khách của họ chính là trận hoà với tỉ số 3-3 ở mùa giải năm ngoái tại Stamford Bridge.

Dự đoán: Chelsea thắng 3-2
Mai Phương