Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cận cảnh đoàn tàu chục tỷ bị thiêu rụi, bán sắt vụn tại Nha Trang

28/10/2012 07:43
Lê Hiền
(GDVN) - Những chiếc tàu được mua với giá hàng tỷ đồng nay được bán với giá mỗi chiếc vài chục triệu đồng.
Mới đây, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa ra thông báo bán đấu giá bảy tàu đánh bắt xa bờ đã bị hư hỏng. Bảy chiếc tàu này mang số hiệu Đại Dương 02, Đại Dương 03, Đại Dương 06, Đại Dương 09 và Đại Dương 12, và Biển Đông 08, Biển Đông 09, neo đậu tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang từ năm 2007 đến nay. Những chiếc tàu này được sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản với công suất từ 320 đến trên 500 HP.
Mới đây, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa ra thông báo bán đấu giá bảy tàu đánh bắt xa bờ đã bị hư hỏng. Bảy chiếc tàu này mang số hiệu Đại Dương 02, Đại Dương 03, Đại Dương 06, Đại Dương 09 và Đại Dương 12, và Biển Đông 08, Biển Đông 09, neo đậu tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang từ năm 2007 đến nay.

Những chiếc tàu này được sản xuất tại Hàn Quốc, Nhật Bản với công suất từ 320 đến trên 500 HP. 
Theo ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở giao thông và vận tải tỉnh Khánh Hòa thì đây là đội tàu thuộc sở hữu của một công ty cho thuê tài chính cho Công ty kinh doanh khai thác thủy sản Đại Dương tại Nha Trang thuê để đánh cá nhưng làm ăn không hiệu quả. Từ năm 2007 đến nay, đội tàu neo đậu tại Hòn Rớ thiếu sự coi trông nên hầu hết thiết bị máy móc đã bị mất cắp. Đặc biệt, tháng 5 năm 2012, đội tàu đã hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn.
Theo ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở giao thông và vận tải tỉnh Khánh Hòa thì đây là đội tàu thuộc sở hữu của một công ty cho thuê tài chính cho Công ty kinh doanh khai thác thủy sản Đại Dương tại Nha Trang thuê để đánh cá nhưng làm ăn không hiệu quả. 

Từ năm 2007 đến nay, đội tàu neo đậu tại Hòn Rớ thiếu sự coi trông nên hầu hết thiết bị máy móc đã bị mất cắp. Đặc biệt, tháng 5 năm 2012, đội tàu đã hư hỏng nặng sau vụ hỏa hoạn.
Theo giá được Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đưa ra thì hiện mỗi chiếc tàu có giá từ 40 triệu đến 81 triệu đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tính ra trung bình mỗi tấn tàu có giá 500 – 900 ngàn đồng. Nhìn những con tàu bị cháy và hư hỏng như vậy rất nhiều ngư dân tỏ ra tiếc nuối cho số phận của chúng. Sau đây là hình ảnh 7 con tàu tiền tỷ nói trên mà CTV báo Giáo dục Việt Nam vừa ghi lại ngày 27/10/2012.
Theo giá được Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đưa ra thì hiện mỗi chiếc tàu có giá từ 40 triệu đến 81 triệu đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tính ra trung bình mỗi tấn tàu có giá 500 – 900 ngàn đồng.

Nhìn những con tàu bị cháy và hư hỏng như vậy rất nhiều ngư dân tỏ ra tiếc nuối cho số phận của chúng. Sau đây là hình ảnh 7 con tàu tiền tỷ nói trên mà CTV báo Giáo dục Việt Nam vừa ghi lại ngày 27/10/2012.
Lê Hiền