Nhật Bản sẽ sa thải 3 quan chức hạt nhân cấp cao

04/08/2011 07:09
(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đang có kế hoạch sa thải ba quan chức cấp cao phụ trách chính sách năng lượng hạt nhân của nước này.

(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đang có kế hoạch sa thải ba quan chức cấp cao phụ trách chính sách năng lượng hạt nhân của nước này, những người chịu trách nhiệm về việc xử lý cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima - tờ Asahi (Nhật Bản) cho biết hôm 4/8.

Asahi dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ trưởng Thương mại Banri Kaieda đã bày tỏ ý định muốn Chính phủ ra quyết định sa thải 3 quan chức hạt nhân cấp cao trên càng sớm càng tốt. Trước đó, ông Kaieda cũng đã từng bày tỏ nguyện vọng nên bãi nhiệm những người chịu trách nhiệm về sự nhầm lẫn dẫn tới hành động khởi động lại lò phản ứng điện hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

Ba quan chức hạt nhân sẽ bị bãi nhiệm gồm ông Kazuo Matsunaga - một quan chức hàng đầu của Bộ thương mại, ông Nobuaki Terasaka - người đứng đầu của Cơ quan An toàn hạt nhân và Công nghiệp, ông Tetsuhiro Hosono - người đứng đầu của Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng -  Asahi đưa tin cho biết.

Cũng theo tờ báo trên, họ cũng sẽ phải đối mặt với trách nhiệm về một loạt các vụ bê bối liên quan tới việc cung cấp điện.

Trong khi đó, Thủ tướng Kan đang ngày càng mất dần sự ủng hộ của Bộ thương mại khi quyết định vẫn thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân và có kể hoạch sửa chữa các nhà máy điện hạt nhân cũ cũng như xây dựng nhà máy mới, trong khi việc thiết lập tiêu chuẩn an toàn ngày càng khó khăn hơn.

{iarelatednews articleid='9563,9456,9450,9444,9380,9350,9215,9031,8396,8139,8105,7603,7502,7445,7424,7369,7250,7229'}

Nguyễn Hường
(Theo Reuters)