Hai học sinh tiểu học chết đuối khi đi bắt cá

04/08/2011 03:46
(GDVN) – Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, đến 14 giờ cùng ngày, thì phát hiện và vớt được thi thể 2 em nằm cách địa điểm bắt cá khoảng 10m.

(GDVN) – Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, đến 14 giờ cùng ngày, thì phát hiện và vớt được thi thể 2 em nằm cách địa điểm bắt cá khoảng 10m.

Đến chiều ngày 3/8, thi thể của Phạm Văn Buông (sinh 2003) và Phạm Văn Băm ( sinh 2001), cùng ở xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã được tìm thấy tại sông Nướcc Lang, ở cùng xã.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, thì vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Buông, Băm và 3 em khác rủ nhau đi bắt cá ở sông Nước Lang. Khoảng 30 phút sau, 3 người bạn cùng đi lên bờ, nhưng không thấy Băm, Buông đâu, nên liền chạy về nhà báo.

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, đến 14 giờ cùng ngày, thì phát hiện và vớt được thi thể 2 em nằm cách địa điểm bắt cá khoảng 10m. Được biết Buông mới học lớp 2, còn Băm học lớp 3 ở một trường Tiểu học của xã Ba Dinh.

{iarelatednews articleid='9189,6404,5473,4671,4406,4401,4267,3844,2511,1224,754'}

V.T