Đi tìm lịch sử kiểu váy Hà Hồ yêu thích

31/10/2012 08:00
Theo Eva
Chiếc váy Hà Hồ yêu thích có lịch sử hơn 60 năm.

Được mệnh danh là biểu tưởng thời trang của showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà là chân dài luôn tạo được thiện cảm tới người đối diện bởi gu thời trang  thanh lịch. Không diện những bộ váy hở hang, sexy nhưng cô lại thu hút sự chú ý ở sự tinh tế trong cách kết hợp trang phục, luôn toát lên vẻ đẹp hiện đại, hợp xu hướng. Hiện tại, hình ảnh của cô tại chương trình âm nhạc The Voice cũng đang khiến cho khán giả mê mẩn bởi những bộ đầm xòe cổ điển lộng lẫy được cô lựa chọn khá nhiều mỗi lần lên sóng. Kiểu váy midi xòe bồng dài gần như trùm chân mang đến vẻ đẹp cổ điển đằm thắm cho bà mẹ một con.

Hồ Ngọc Hà đang mê mẩn kiểu váy dài xòe bồng bềnh, toát lên vẻ đẹp cổ điển
Hồ Ngọc Hà đang mê mẩn kiểu váy dài xòe bồng bềnh, toát lên vẻ đẹp cổ điển

Như đã nói Hà Hồ là một người đẹp luôn bắt nhịp cùng xu hướng và kiểu váy này cũng là một hot item trong cộng đồng thời trang thế giới. Nó có tên tiếng Anh là Circle Skirt - phản ánh đúng kiểu dáng xòe, tròn.

Váy Circle Skirt rất phổ biến vào những năm 50. Vào thập niên 40 khi diễn ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2, trang phục và chất liệu của nữ giới điều bị hạn chế rất nhiều do nhu cầu cung cấp vải vóc để phục vụ chiến tranh. Tại thời điểm đó các kiểu váy bút chì ngắn, ôm sát được yêu thích nhằm tiết kiệm vải vóc. Nhưng khi chiến tranh kết thúc vào năm  1945 thì mọi hạn chế về may mặc đều được bãi bỏ và phụ nữ có thể thỏa sức mặc những gì họ muốn. Từ đây kiểu váy dài, xòe bồng bềnh đã được ra đời nhằm thỏa mãn cơn khát chất liệu và sự cách điệu ở trang phục phái đẹp.

Váy circle skirt ra đời nhằm thỏa mãn sự điệu đà của phái đẹp tại thời điểm đó
Váy circle skirt ra đời nhằm thỏa mãn sự điệu đà của phái đẹp tại thời điểm đó
Nó được phụ nữ những năm 50 sử dụng phổ biến, khi đi dạo phố, tiệc tùng và thậm chí cả khi làm nội trợ
Nó được phụ nữ những năm 50 sử dụng phổ biến, khi đi dạo phố, tiệc tùng và thậm chí cả khi làm nội trợ

Tại thời điểm đó váy circle skirt cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau như conversation skirt ( kiểu váy in họa tiết), poodle skirt ( váy màu trơn) nhưng váy phong cách Mexico với độ xòe rộng, dài gần mắt cá chân phổ biến nhất nhờ số lượng lớn người California sinh sống. Đặc biệt các ngôi sao Hollywood thời điểm đó như Marilyn Monroe, Jayne Mansfield và Katherine Hepburn đã từng du lịch tới Mexico và rất thích phong cách những chiếc váy tại đây.

Váy conversation skirt ( kiểu váy in họa tiết)
Váy conversation skirt ( kiểu váy in họa tiết)
Váy phong cách Mexico tinh tế và lộng lẫy được yêu thích
Váy phong cách Mexico tinh tế và lộng lẫy được yêu thích
Trong khi đó poodle skirt với gam màu trơn sáng lại dành cho những cô gái trẻ trung
Trong khi đó poodle skirt với gam màu trơn sáng lại dành cho những cô gái trẻ trung

Khi thiết kế, váy Circle skirt được khoét một vòng tròn, vừa với vòng eo người mặc ở giữa một tấm vải lớn để tạo nên độ bồng bềnh, xòe rộng. Những chiếc váy của người dân Mexico thường được thêu, đính sequin, ren rất tinh tế và tỉ mẩn.

Hiện nay Circle skirt đã vượt qua giới hạn không gian và thời gian  và được rất nhiều các tín đồ thời trang trên thế giới yêu thích. Đặc biệt đây là kiểu váy chỉ dành riêng cho những cô nàng cao ráo, muốn tôn vinh vòng 2 và là một trang phục che dấu khuyết điểm trên đôi chân khá hiệu quả.

Nhiếp ảnh gia người Nga Ulyana Sergeenk là một cô nàng rất chuộng kiểu váy này
Nhiếp ảnh gia người Nga Ulyana Sergeenk là một cô nàng rất chuộng kiểu váy này
Kiểu váy circle skirt ngày này có màu sắc và họa tiết sôi động và trẻ trung hơn
Kiểu váy circle skirt ngày này có màu sắc và họa tiết sôi động và trẻ trung hơn
Theo Eva