Cầu thủ gãy chân Thái Học: Thanh Hùng lao thẳng gầm giày vào chân tôi

04/08/2011 04:18
(GDVN) - “Đó là một pha vào bóng rất nhanh và mạnh giữa tôi và Thanh Hùng. Hùng đã lao thẳng gầm giày vào chân trụ của tôi...”, Thái Học nói.

(GDVN) - Sau ca chấn thương khủng khiếp trong trận gặp K. Khánh Hòa ở vòng 23 V.League, cầu thủ Thái Học của HAGL đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Quân Y 211 với cái chân phải bị gãy dập. Ca mổ ngay sau đó đã diễn ra thành công tốt đẹp, tuy nhiên đến thời điểm này, tiền đạo trẻ triển vọng của đội bóng phố Núi vẫn còn rất đau đớn.

Theo dòng sự kiện:

> Sao trẻ HAGL gãy gập chân khủng khiếp như Eduardo, Aaron Ramsey

> Clip pha vào bóng thô bạo của Thanh Hùng khiến Thái Học gãy chân

> Nghỉ hết mùa, Evaldo không thể phá kỷ lục ‘phá lưới’ V.League

Khi đã hồi phục sau ca mổ, Thái Học đã có đôi lời chia sẻ cùng Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam.

- Xin chào Thái Học! Hiện giờ anh cảm thấy sức khỏe của mình như thế nào?

Thái Học: Hiện tại tôi đã có thể ngồi dậy nhưng vết thương ở chân vẫn còn rất đau nhức.

- Thái Học có thể thuật lại tình huống diễn ra trên sân lúc đó như thế nào không?

Thái Học: Đó là một pha vào bóng rất nhanh và mạnh giữa tôi và cầu thủ Thanh Hùng bên K. Khánh Hòa. Cả hai đã quá ham bóng. Hùng đã lao thẳng gầm giày vào chân trụ của tôi khiến tôi không kịp tránh. (Xem clip pha va chạm mạnh giữa Thái Học và Thanh Hùng)

- Sau khi phải nhận thẻ đỏ rời sân, Thanh Hùng đã tỏ ra hối hận về hành động của mình, liệu Thái Học có tha thứ cho Thanh Hùng?

Thái Học còn rất đau nhưng đã có thể ngồi dậy trên giường bệnh. Ảnh: Xuân Thanh
Thái Học còn rất đau nhưng đã có thể ngồi dậy trên giường bệnh. Ảnh: Xuân Thanh

Thái Học: Tối qua, Hùng có gọi điện thoại xin lỗi tôi và nói mong tôi sớm bình phục. Tôi cũng thông cảm với anh ấy bởi đây là một tai nạn do cả hai đã quá ham bóng.

- Với chấn thương nặng như vậy, Thái Học sẽ phải nghỉ thi đấu khá lâu. Trước mắt anh sẽ là một giai đoạn khó khăn.

Thái Học: Đây thực sự là khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Nếu không có ý chí thật vững vàng thì khó có thể vượt qua được. Nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện, hồi phục để sớm trở lại sân cỏ.

- Quá trình chữa trị sắp tới của Thái Học như thế nào?

Thái Học: Bác sĩ cho biết khoảng 2 tuần nữa tôi có thể xuất viện. Tôi sẽ trở về nhà của gia đình tại Ninh Thuận để tiếp tục điều trị và phục hồi vết thương.

- Cảm ơn Thái Học về cuộc trao đổi này. Hy vọng anh sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ trong một ngày gần nhất!

Xuân Thanh