Hà Nội: Giả danh công an để nhận gần 300 triệu tiền chạy án

04/08/2011 04:22
(GDVN) – Ngày 4/8, Công an thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) đã làm rõ, khởi tố vụ án, bị can đối tượng giả danh công an, nhận tiền chạy án.

(GDVN) – Ngày 4/8, Công an thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) đã làm rõ, khởi tố vụ án, bị can đối tượng giả danh công an, nhận tiền chạy án.

Trước đó, ngày 30/7, Công an thị trấn Quốc Oai nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Kim (SN 1986, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai) về việc: chị được một đối tượng giới thiệu tên là Minh hiện đang làm công an phòng chống tội phạm về ma tuý đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nói có thể chạy án cho em trai chị là Nguyễn Văn Ngời (SN 1989).

Ngời đang bị Công an huyện Thạch Thất khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đối tượng tự xưng tên Minh “ra giá” 350 triệu đồng.

Gia đình chị Minh đã 3 lần đưa tiền cho đối tượng này với tổng số là 280 triệu đồng. Sau một thời gian, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gia đình chị Kim đã làm đơn tố giác tội phạm.

Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Kim, đến ngày 4/8, Công an thị trấn Quốc Oai điều tra truy xét, làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Anh Đức (SN 1979, ở Trại Do, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Công an huyện Quốc Oai đã điều tra, khởi tố vụ án, bắt bị can.

{iarelatednews articleid='2838,1551'}

Phúc Hưng