Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Không khởi tố vụ Viện trưởng VKS bị bắt oan

31/10/2012 10:57
Ngày 30/10, Cục Điều tra VKSND Tối cao (Cục 6) cho biết cơ quan này vừa có quyết định không khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật trong vụ ông Nguyễn Thanh Phương (Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chỉ đạo bắt giữ ông Phan Châu Tuấn (Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng).

Ngày 30/10, Cục Điều tra VKSND Tối cao (Cục 6) cho biết cơ quan này vừa có quyết định không khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật trong vụ ông Nguyễn Thanh Phương (Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) chỉ đạo bắt giữ ông Phan Châu Tuấn (Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng).

Theo Cục 6, việc bắt giữ này sai nhưng chỉ xử lý hành chính, không đến mức phải xử lý hình sự. Cục 6 tiếp tục làm rõ hai vụ án liên quan trách nhiệm Công an huyện Dầu Tiếng là vụ đánh bạc và vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án tai nạn giao thông.

Theo đơn tố cáo của ông Tuấn, chiều 7/2, ông Tuấn từ cơ quan về nhà thì bị hai CSGT chặn xe với lý do nghi trên xe chứa “đồ gian”. CSGT buộc ông lên xe và áp giải về trụ sở công an huyện, trên đường đi hú còi inh ỏi. Cách hành xử này giống như bắt giữ một tội phạm nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, uy tín ông Tuấn. Khi về trụ sở, khám xét xe không có “đồ gian” nên công an huyện lập biên bản khống về hành vi va quẹt xe. Ông Tuấn đề nghị Cục 6 làm rõ và xử lý nghiêm việc làm trái pháp luật của Thượng tá Phương và những người có liên quan.

Sau khi xảy ra sự việc trên, cả ông Phương và ông Tuấn đều bị điều chuyển công tác khác.

Theo Trung Dung (Pháp luật TPHCM)