Triệt phá đường dây cung cấp ma túy trong bệnh viện

04/08/2011 07:30
(GDVN) – Sau một hồi truy đuổi, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ được Long. Qua khám xét, phát hiện Long tàng trữ ma túy.

(GDVN) – Sau một hồi truy đuổi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ được Long. Qua khám xét, phát hiện Long tàng trữ trong người 3 gói ma túy.

Sáng 4/8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành bắt giữ các đối tượng Trần Văn Thành (SN 1988, trú đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu), Nguyễn Thị Đỗ Quyên (SN 1991, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và Lê Công Thương (SN 1992, trú đường Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê) để mở rộng điều tra đường dây ma túy của Trần Minh Long (SN 1990, trú tổ 13, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu TP Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ được trên người Long
Tang vật thu giữ được trên người Long

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 2/8, Trần Minh Long lai vãng tại khu vực nhà xe Trung tâm Phụ sản – Nhi của Bệnh viện Đà Nẵng (đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn).

Nhận thấy Long có dấu hiệu bất mình, tổ trông giữ nhà xe đã điện báo, tố giác với Công an Q.Ngũ Hành Sơn và chặn Long lại để làm rõ nhưng đối tượng đã bỏ chạy.

Sau một hồi truy đuổi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ được Long. Qua khám xét, phát hiện Long tàng trữ trong người 3 gói ma túy (chưa xác định trọng lượng), 11 viên ma túy tổng hợp và một số dụng cụ dùng để sử dụng, phân lẻ ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Long tỏ ra ngoan cố và sau 2 ngày lấy cung, Long mới khai nhận thêm nhiều đối tượng nằm trong đường dây bán lẻ ma túy của mình.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

{iarelatednews articleid='9152,8421,8189,8061,6503,5544,5043,4893'}

Trọng Phan