Hải Phòng: Giết dã man bạn gái trong nhà nghỉ rồi trốn vào hang núi

04/08/2011 09:36
(GDVN) – Nạn nhân nằm sấp trên giường trong tình trạng mặc áo hai dây, không mặc quần, quần dài bị quấn quanh cổ.

(GDVN) – Nạn nhân nằm sấp trên giường trong tình trạng mặc áo hai dây, không mặc quần, quần dài bị quấn quanh cổ.

Lúc 5 giờ sáng 4-8, tại khu vực núi Hang Lương (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) Phòng CSĐT về trật tự xã hội (PC45) phối hợp cùng Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã bắt Lại Văn Hưng (24 tuổi, trú tại thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên), nghi can gây ra vụ giết người tại nhà nghỉ chiều 3-8.

Lại Văn Hưng tại cơ quan công an
Lại Văn Hưng tại cơ quan công an


Khoảng 14 giờ 45 chiều 3-8, chị Phạm Thị Miền, nhân viên nhà nghỉ Huy Hoàng (xã Kỳ Sơn, Thủy Nguyên) phát hiện tại phòng nghỉ số 6 có một phụ nữ nằm sấp trên giường trong tình trạng trên người mặc áo hai dây, không mặc quần, quần dài bị quấn quanh cổ. Chủ nhà nghỉ thấy thi thể người phụ nữ còn ấm nên đã cởi quần quấn trên cổ mặc cho nạn nhân rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủy Nguyên.

Tuy nhiên nạn nhân đã chết trước đó.

Công an Hải Phòng và Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an xác định nạn nhân là chị Bùi Thị Đào (25 tuổi, trú tại thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên). Nạn nhân bị hai vết thương ở gáy gây tử vong. Tại hiện trường thu được viên đá có vết máu.

Gia đình cho biết chị Đào ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng, mang theo một điện thoại Nokia màu trắng không thấy về. Theo nhân viên nhà nghỉ, khoảng 12 giờ chị Đào đi cùng một thanh niên đến thuê phòng.

Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án


Đến khoảng 14 giờ, người bạn trai bước ra xin chị một gói dầu gội đầu rồi quay vào phòng. Khoảng 30 phút sau anh ta một mình lên xe máy bỏ đi. Ít phút sau nhân viên nhà nghỉ phát hiện thi thể người phụ nữ trên giường.

Sử dụng biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc, Công an khoanh vùng xác định nghi can giết người là Lại Văn Hưng, bạn trai của chị Đào. Công an khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hưng. Tuy nhiên lúc này Hưng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hang Lương, xã Gia Minh.

Truy tìm, rà soát suốt một đêm, công an đã bắt được Hưng tại một hang núi, thu giữ chiếc điện thoại di động của nạn nhân.

Hưng khai trưa 3-8 sau khi đi chơi, ăn cơm, Hưng và Đào vào nhà nghỉ Huy Hoàng. Sau khi “quan hệ” do phát sinh mâu thuẫn tiền bạc và chị Đào sắp lấy chồng Hàn Quốc nên Hưng đã lấy viên đá to hơn nắm tay đập vào gáy chị Đào.

Thấy nạn nhân kêu, Hưng lấy quần dài của chị Đào quấn hai vòng cổ để chị không kêu được rồi tiếp tục đập khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó Hưng tắm rửa, lấy điện thoại rồi bỏ trốn.

Sáng 4-8, Đại tá Dương Tự Trọng, Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng, đã biểu dương, trao thưởng cho ba đơn vị gồm Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuận hình sự và Công an huyện Thủy Nguyên, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

{iarelatednews articleid='9637,9233,9064,8863,8210,8073'}

Minh Long