Trung Quốc cung cấp miễn phí nhiều máy bay J-10 cho Pakistan

05/08/2011 04:38
(GDVN) – Chính phủ Trung Quốc đã quyết định sẽ cung cấp miễn phí phi đội máy bay tiêm kích J-10B với số lượng 12-16 chiếc cho quân đội Pakistan.

(GDVN) – Chính phủ Trung Quốc đã quyết định sẽ cung cấp miễn phí phi đội máy bay tiêm kích J-10B với số lượng 12-16 chiếc cho quân đội Pakistan.

alt
Trung Quốc cung cấp miễn phí một phi đội máy bay J-10 cho
Pakistan.

Xung quanh sự kiện này, tờ Greater Kashmir ngày 4/8 đưa tin, trong chuyến thăm chính thức của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, trung tướng Waheed Arshad tới Bắc Kinh, các nhà quân sự Trung Quốc đã đưa ra đề nghị này.

Mục đích chính của gói viện trợ không hoàn lại đặc biệt này xuất phát từ ý định muốn củng cố và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự của Trung Quốc đối với Pakistan.

Các thông tin khác có liên quan đến hợp đồng chuyển giao này đến nay vẫn chưa được biết. Trong khi đó, tờ Defese News dẫn lời nhà phân tích quân sự của Pakisan Usman Shabir cho biết, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ cung cấp cho Pakistan hai phi đội máy bay tiêm kích J-10B (32 chiếc) chứ không phải một phi đội như tuyên bố của Trung Quốc.

Theo nhận định của ông Shabir, hợp đồng chuyển giao này sẽ được thực hiện dưới dạng tín dụng dài hạn, trong đó một phần hợp đồng sẽ do phía Chính phủ Trung Quốc chi trả.

alt
Máy bay tiêm kích JF-17 Thunder - "con lai" của Trung Quốc và
Pakistan.

Trung Quốc đưa ra lời đề nghị hẫp dẫn này đối với Pakistan trong bối cảnh mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Pakistan đang ngày càng trở nên xấu đi liên quan đến những bất đồng giữa hai bên cuộc chiến khủng bố và mới đây nhất là sự kiện Mỹ bất ngờ tuyên bố cắt khoản viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho đồng minh Pakistan.

Trước đó, Pakistan cũng đã mua 36 máy bay tiêm kích của Trung Quốc với tổng trị giá lên tới 1,4 tỷ USD. Hợp đồng này đã được hai bên ký kết vào tháng 11/2009. Không quân Pakistan có ý định sẽ nâng số lượng máy bay tiêm kích J-10 trong biên chế tác chiến của mình lên con số 150 chiếc.

Ngoài J-10, Pakistan cũng đã mua máy bay tiêm kích JF-17 Thunder, sản phẩm nghiên cứu chung với Trung Quốc. Cuối tháng 5 vừa qua, Không quân Pakistan đã nhận thêm 50 máy bay tiêm kích JF-17, ngoài 36 chiếc tiếp nhận trước đó và hiện đã đưa vào biên chế trang bị trong lực lượng Không quân Pakistan.

Dự kiến, trong một vài năm tới, số lượng máy bay tiêm kích JF-17 Thunder trong biên chế tác chiến của lực lượng Không quân Pakistan sẽ tăng lên tới khoảng 200-250 chiếc.

{iarelatednews articleid='9613,9603,9515,9245,9292,9315,9313,9256,9248,9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Trung Quốc cung cấp miễn phí nhiều máy bay J-10 cho Pakistan ảnh 3