Hy Lạp xây dựng hào chống tăng "khủng" dọc biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ

04/08/2011 23:50
(GDVN) - Báo Vima của Hy Lạp cho hay, Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã xây dựng dọc biên giới trên bộ giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ hào chống tăng dài 120km, sâu 7m, rộng 30m.

(GDVN) - Báo Vima của Hy Lạp cho hay, Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã xây dựng dọc biên giới trên bộ giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ hào chống tăng dài 120km, sâu 7m, rộng 30m.

Công trình này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những rào cản lớn nhất trong lịch sử 2 nước cùng lúc phục vụ 2 mục đích: là rào cản đối với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi đột nhập vào lãnh thổ Hy Lạp trong trường hợp xảy ra chiến tranh và ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Liên minh châu Âu.

Binh lính tuần tra khu vực biên giới hai nước
Binh lính tuần tra khu vực biên giới hai nước

Ngoài ra, dự án được nghiên cứu và thực hiện còn mang mục đích dân sự. Nó có thể trở thành những con mương phục vụ hệ thống thủy lợi ở các tỉnh biên giới.

Hiện nay, Hy Lạp đã bắt đầu triển khai đào hào, đã đào được khoảng 14,5km tại khu vực biên giới phía bắc. Thực hiện nhiệm vụ này gồm binh lính, sỹ quan và các nhân viên quốc phòng của quân đội Hy Lạp. Nguồn tài chính thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách quốc phòng.

Eo biển
Hình ảnh eo biển Bosphorus được chụp từ vệ tinh


Theo thông báo trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nghiên cứu một dự án đầy tham vọng. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố bắt đầu thiết kế “kênh Istanbul” – cầu nối lưu thông của eo biển Bosphorus nối liền biển Đen và biển Marmara.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đều thuộc khối NATO, nhưng từ lâu quan hệ giữa hai nước này rất căng thẳng.

{iarelatednews articleid='9443,9399,9347,9268,8602,8538,8510,8449,8378,8411,8405,8399,8353,8339,8318,8216,8139,8105'}

Nguyễn Hưng (Theo Lenta)

Hy Lạp xây dựng hào chống tăng "khủng" dọc biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3