Nam sinh Hà thành tự tử vì tình do gia đình ngăn cản

05/08/2011 00:50
(GDVN) - Do bị gia đình bạn gái ngăn cấm, S đã uống thuốc diệt côn trùng để tự tử.

(GDVN) - Do bị gia đình bạn gái ngăn cấm, S đã uống thuốc diệt côn trùng để tự tử.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 3/8. Nam sinh trên được xác định là Trần Thế Kim S (SN 1994, ở tập thể Viện Mác Lê Nin, phường Giảng Võ), hiện đang học tại một trường THPT.

Vào thời điểm trên, S đến nhà bạn gái tên H tại phố Hàng Buồm để chơi. Tại đây, S đã uống thuốc diệt côn trùng tự tử.

Công an phường Hàng Buồm phối hợp với gia đình chị H đưa S đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện nay sức khoẻ S đã ổn định.

Cơ quan công an cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc là do S yêu chị H nhưng bị ngăn cản.

{iarelatednews articleid='9189,8439,7272,4456,3259,3159,1946,1405,921'}

Hải Long