Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.94.9911

Cướp được 2 chỉ vàng, bỏ lại xe Airblade

06/11/2012 15:42
Theo Mạnh Đăng (An Ninh Thủ Đô)
Bị chủ tiệm vàng truy hô và đuổi theo, Hà Anh Nhật liền chạy bộ và bỏ lại chiếc xe máy hiệu Airblade trị giá gần 40 triệu đồng.
Lúc 12h30' ngày 3/11, Hà Anh Nhật (SN 1989, trú tại xã Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, tạm trú phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển xe máy Airblade 85B1- 071.74 đến tiệm vàng Kim Phương (số 98 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, TP Nha Trang) do anh Đặng Thuận (SN 1954, thường trú phường Phước Hòa, TP Nha Trang) làm chủ.

Nhật vào tiệm vờ hỏi mua vàng, anh Thuận lấy 1 chiếc nhẫn vàng 2 chỉ đưa Nhật đeo thử. Lợi dụng sơ hở, Nhật bỏ chạy, thấy vậy anh Thuận tri hô và đuổi theo nên Nhật chạy bộ và bỏ lại xe. Sau đó Nhật gọi xe taxi chở đi bán chiếc nhẫn trên tại khu vực chợ Đầm với giá 8,1 triệu đồng. Nhật lấy số tiền trên mua 1 xe máy hiệu Atila 79N3 - 4373 với giá 7,8 triệu đồng, số tiền còn lại Nhật để tiêu xài.

Qua truy xét đến ngày 4/11, CATP Nha Trang đã bắt giữ được Nhật, qua đấu tranh Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tang vật thu giữ 1 xe máy hiệu Airblade 85B1 - 07174, 1 xe máy hiệu Atila 79N3 - 4373 và 927 nghìn đồng.

CATP Nha Trang đã bắt Hà Anh Nhật, đang củng cố hồ sơ xử lý.

Theo Mạnh Đăng (An Ninh Thủ Đô)