Ngoại trưởng Pháp: NATO đã đánh giá thấp khả năng cầm cự của Gaddafi

05/08/2011 03:35
(GDVN) - NATO đã đánh giá thấp khả năng cầm cự trước các cuộc cuộc tấn công của quân nổi dậy dưới sự hỗ trợ của Không quân NATO của chế độ Muanmar Gaddafi.

(GDVN) - NATO đã đánh giá thấp khả năng cầm cự trước các cuộc cuộc tấn công của quân nổi dậy dưới sự hỗ trợ của Không quân NATO của chế độ Muanmar Gaddafi tại Libya - Tờ RIA Novosti của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết hôm 5/8.

"Chúng tôi có thể đã đánh giá thấp khả năng cầm cự của lực lượng Gaddafi, nhưng chúng tôi sẽ không bị sa lầy" - Ngoại trưởng Pháp thừa nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2 hôm 4/8.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé
Ông Juppé cho biết thêm, NATO sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp gây áp lực bằng quân sự đối với chế độ Gaddafi để buộc đại tá Gaddafi phải từ bỏ quyền lực.

Các hoạt động quân sự chống lại chính quyền của Đại tá Gaddafi trên danh nghĩa hoạt động quân sự quốc tế "để bảo vệ dân thường" tại Libya được NATO bắt đầu triển khai từ ngày 19/3/2011 và dự kiến sẽ kéo dài tới tháng 9 năm nay sau một nghị quyết của LHQ, trong đó Pháp đóng một vai trò quan trọng.
Tuy nhiên, thời hạn dự kiến sắp hết mà NATO vẫn chưa đạt được mục tiêu đã vạch ra.

{iarelatednews articleid='8962,8750,8641,7076,5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083'}

Nguyễn Hường (Theo Rian)
 

alt