Mỹ lo ngại việc Trung Quốc sở hữu bộ ba vũ khí hạt nhân

09/11/2012 07:05
Lê Phương (theo Reuters)
(GDVN) - Bản dự thảo cho rằng Bắc Kinh đang tiến sát tới việc "sở hữu bộ ba (răn đe) hạt nhân đáng tin cậy bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và bom hạt nhân thả từ máy bay".
Hãng tin Reuters ngày 7/11 đưa tin, Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung mới đây đã đưa ra bản dự thảo báo cáo,cho rằng trong vòng hai năm tới, Trung Quốc có thể sẽ triển khai vũ khí hạt nhân phóng từ tàu ngầm.

Từ đó sẽ bổ sung một khả năng mới vào kho vũ khí hạt nhân của nước này, và động thái này có thể dẫn tới các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Cũng theo bản dự thảo của báo cáo năm 2012 sẽ được Ủy ban trên trình lên Quốc hội Mỹ tới đây thì, Trung Quốc là nước duy nhất trong số các quốc gia chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng sức mạnh răn đe từ các loại vũ khí gây chết người hàng loạt này.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 092 của Trung Quốc.
Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 092 của Trung Quốc.

Bản dự thảo cho rằng Bắc Kinh đang tiến sát tới việc "sở hữu bộ ba (răn đe) hạt nhân đáng tin cậy bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và bom hạt nhân thả từ máy bay".

Dự thảo cho biết từ nhiều thập kỷ qua, khả năng tên lửa đạn đạo dành cho tàu ngầm chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng giờ đây Bắc Kinh mới chủ trương thiết lập khả năng "răn đe chiến lược trên biển".

Việc triển khai khả năng trên vào kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể dẫn đến các hậu quả đáng kể tại Đông Á và xa hơn nữa, cũng như có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vũ khí hạt nhân Trung Quốc.
Vũ khí hạt nhân Trung Quốc.

Hiện Trung Quốc vẫn đứng ngoài các quy ước về hạn chế và kiểm soát vũ khí quan trọng như Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới ký vào tháng 4/2010 và Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987.

Hiện Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận trực tiếp về bước đi hướng tới bộ ba răn đe hạt nhân của Trung Quốc.
Lê Phương (theo Reuters)