Tên lửa "Sao băng" sẽ được tích hợp vào hàng loạt máy bay chiến đấu

06/08/2011 13:20
(GDVN) - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, tên lửa “Sao băng” sẽ được bắt đầu sản xuất vào năm 2012.

(GDVN) - Chương trình chế tạo tên lửa có điều khiển tầm xa lớp không đối không BVRAAM - beyond visual range air-to-air missile) “Sao băng” đang bước vào giai đoạn cuối.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh, tên lửa “Sao băng” sẽ được bắt đầu sản xuất vào năm 2012.

Hãng Jane's Defence Weekly cho biết, nhà sản xuất đã tiến hành thử nghiệm tên lửa trên các máy bay JAS-39 “Gripen”, “Tornado” F.3 và EF-2000 “Typhoon”. Trong thời gian tới, việc tích hợp các hệ thống của “Sao băng” và máy bay “Gripen” sẽ được hoàn tất.
 

Tên lửa
Tên lửa "Sao băng" được tích hợp trên máy bay tiêm kích AS-39
“Gripen”

Mặc dù không có những thông báo chính thức về việc thử nghiệm tên lửa “Sao băng”, nhưng theo hãng tin trên, tên lửa này đã bắt đầu thử nghiệm vào giữa năm 2009 và hiện nay vẫn đang tiếp tục được thử nghiệm.

Máy bay JAS-39 “Gripen” và “Tornado” F.3 là những máy bay cơ sở để thử nghiệm loại tên lửa này. Mặc dù, “Tornado” F.3 sẽ bị loại khỏi biên chees, nhưng công ty Kinetic của Anh vẫn sử dụng nó để phóng tên lửa trong khuôn khổ hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng Anh năm 2007.

Máy bay Grin
Máy bay AS-39 “Gripen”

Theo dữ liệu của Jane's Defence Weekly, có ít nhất một trong các tên lửa đã bị phá hủy theo mệnh lệnh sau một vài giây sau khi phóng nhằm bảo đảm an toàn vì các sai sót trong khi lập trình trình.

Tên lửa có điều khiển “Sao băng” dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không hiện đại ở cự ly ngoài tầm nhìn thẳng trong điều kiện ban ngày cũng như ban đêm.

“Sao băng” được trang bị hệ thống tự dẫn radar chủ động và động cơ phản lực trên không thẳng dòng, bảo đảm tốc độ cao ở tất cả các quỹ đạo bay. Tên lửa có độ bền cao trước sự tác động mạnh của hệ thống chế áp điện tử trong biên chế của đối phương.
 

Máy bay to
Máy bay “Tornado” F.3


Chương trình chế tạo tên lửa có điều khiển với cự ly hoạt động hơn 100km, được thực hiện từ năm 2003 bởi tập hợp các công ty mà đứng đầu là MBDA. Dự kiến, việc cung cấp các tên lửa đầu tên “Sao băng” cho bên đặt hàng sẽ được bắt đầu vào năm 2012. Không quân Anh dự định đưa vào sử dụng chiến đấu trong năm 2014-2015.
 

Máy bay
Máy bay Rafale


Theo kế hoạch, tên lửa “Sao băng” sẽ được trang bị cho máy bay EF-2000 “Typhoon”, JAS-39 “Gripen”, “Rafale”, F-35 Lightning-2”. Hiện đang tiến hành thử nghiệm tên lửa tích hợp trên máy EF-2000 “Typhoon”, JAS-39 “Gripen”.

Vào năm 2012, dự kiến bắt đầu tích hợp tên lửa vào máy bay tiêm kích “Rafale” trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 200 tên lửa được ký vào tháng 12/2010. Tổng số lượng tên lửa mà nước ngoài đặt mua được đánh giá ở mức 8.000 quả.

{iarelatednews articleid='9657,9603,9755,9732,9375,9307,9310,9208,9200,9216,9211,8921,8829,8834,8725,8714,8695,8448'}

Nguyễn Hưng (Theo Armstrade)

Tên lửa "Sao băng" sẽ được tích hợp vào hàng loạt máy bay chiến đấu  ảnh 5