Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bắt quả tang 2 cơ sở "thư giãn" bằng tay, miệng tại phố Trương Định

09/11/2012 19:00
Minh Anh
(GDVN) - Lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang tại 2 quán tẩm quất thư giãn sử dụng tiếp viên nữ kích dục cho khách làm hình thức kinh doanh.
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tổ chức kiểm tra các cơ sở tẩm quất thư giãn trên phố Trương Định thuộc địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Qua kiểm tra, lực lượng nghiệp vụ phát hiện 2 cơ sở vi phạm lỗi: Sử dụng tiếp viên nữ kích dục cho khách làm hình thức kinh doanh.

Cụ thể, tại cơ sở tẩm quất địa chỉ số 820 Trương Định, chủ cơ sở Phan Bích Phượng (SN 1974, trú tại 820 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) khai nhận: quán này hoạt động từ tháng 3/2012 đến nay, sử dụng 5 đến 6 tiếp viên để thường xuyên phục vụ khách khi có nhu cầu.  

Tại cơ sở tẩm quất 878 Trương Định do Đặng Thị Hiền (SN 1989, trú tại 878 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) làm chủ, Hiền khai nhận: Cơ sở hoạt động từ tháng 6/2012 đến nay, sử dụng 5 tiếp viên để thường xuyên phục vụ khách khi có nhu cầu. Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý.
Minh Anh