Đại hội 18: 2 nữ đại biểu bế con chưa cai sữa đi họp đại hội đảng

12/11/2012 07:50
Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - 2 nữ đại biểu chính thức tham dự đại hội toàn quốc lần thứ 18 đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc đoàn Tứ Xuyên đã được lãnh đạo Trung Quốc cho phép đưa theo con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, chưa cai sữa đi cùng mẹ dự đại hội 18. Chị La Vĩ và Tưởng Mẫn, người bế con mới 6 tháng tuổi, người ôm con 4 tháng tuổi cùng tới Bắc Kinh dự đại hội.
La Vĩ ôm đứa con 6 tháng tuổi đến Bắc Kinh hôm 6/11 để tham dự đại hội 18
La Vĩ ôm đứa con 6 tháng tuổi đến Bắc Kinh hôm 6/11 để tham dự đại hội 18
Tưởng Mẫn và đứa con 4 tháng tuổi đi dự đại hội. Cô là một cán bộ thuộc đội cảnh sát chống khủng bố thành phố Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
Tưởng Mẫn và đứa con 4 tháng tuổi đi dự đại hội. Cô là một cán bộ thuộc đội cảnh sát chống khủng bố thành phố Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
Mẹ con đại biểu La Vĩ tại nhà nghỉ dành cho đoàn đại biểu Tứ Xuyên. Cô đang dỗ đứa bé ngủ để đọc tài liệu, văn kiện đại hội
Mẹ con đại biểu La Vĩ tại nhà nghỉ dành cho đoàn đại biểu Tứ Xuyên. Cô đang dỗ đứa bé ngủ để đọc tài liệu, văn kiện đại hội
Hai mẹ con cùng "nghiên cứu tài liệu"
Hai mẹ con cùng "nghiên cứu tài liệu"
Vừa trông con, vừa đọc tài liệu
Vừa trông con, vừa đọc tài liệu
Một lúc sau đứa bé đã chìm vào giấc ngủ, lúc đó người mẹ mới tập trung được vào công việc
Một lúc sau đứa bé đã chìm vào giấc ngủ, lúc đó người mẹ mới tập trung được vào công việc
Tưởng Mẫn và con trai. Cô là cảnh sát tiêu biểu tham gia chiến dịch khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên năm 2008, nó đã cướp đi nhiều người thân của chính cô, trong đó có đứa con mới 2 tuổi
Tưởng Mẫn và con trai. Cô là cảnh sát tiêu biểu tham gia chiến dịch khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên năm 2008, nó đã cướp đi nhiều người thân của chính cô, trong đó có đứa con mới 2 tuổi
Nữ cảnh sát Tưởng Mẫn
Nữ cảnh sát Tưởng Mẫn
La Vĩ và chồng, con
La Vĩ và chồng, con
Hồng Thủy (Nguồn China News)