Khách du lịch bơi giữa lòng thành phố Venice

12/11/2012 19:04
Nguyễn Hường '(nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Triều cường và mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều tuyến phố tại thành phố Venice khiến các điểm nóng về du lịch bỗng chốc trở nên hoang vắng và nhiều người có thể bơi lội tự do ngay giữa lòng thành phố.
Người dân và khách du lịch tại Venice ngồi trên những chiếc ghế bị ngập nước.
Người dân và khách du lịch tại Venice ngồi trên những chiếc ghế bị ngập nước.
Khách du lịch bơi lội giữa lòng thành phố Venice.
Khách du lịch bơi lội giữa lòng thành phố Venice.
Khoảng 70% trung tâm thành phố Venice đã bị ngập nước sau khi triều cường tăng cao 1,5m.
Khoảng 70% trung tâm thành phố Venice đã bị ngập nước sau khi triều cường tăng cao 1,5m.
Nhiều điểm thăm quan hút khách trong thành phố bị bỏ hoang do ngập nước.
Nhiều điểm thăm quan hút khách trong thành phố bị bỏ hoang do ngập nước.
Tình trạng ngập lụt tại lưu vực sông St Mark của Venice.
Tình trạng ngập lụt tại lưu vực sông St Mark của Venice.
Khách du lịch vác vani lội trong nước tại Venice.
Khách du lịch vác vani lội trong nước tại Venice.
Một khách du lịch mặc quần áo mưa cố di chuyển hành lý tới địa điểm khô ráo hơn.
Một khách du lịch mặc quần áo mưa cố di chuyển hành lý tới địa điểm khô ráo hơn.
Rác trôi nổi theo dòng nước khắp thành phố.
Rác trôi nổi theo dòng nước khắp thành phố.
Một chủ cửa hàng cố gắng ngăn nước tràn vào bên trong gian hàng bán đồ lưu niệm của mình.
Một chủ cửa hàng cố gắng ngăn nước tràn vào bên trong gian hàng bán đồ lưu niệm của mình.
Người dân Venice cố gắng di chuyển trên con phố ngập nước.
Người dân Venice cố gắng di chuyển trên con phố ngập nước.
Mưa lớn và triều cường khiến Venice chìm trong nước.
Mưa lớn và triều cường khiến Venice chìm trong nước.
Hệ thống đê bảo vệ thành phố Venice khỏi ngập lụt đang được xây dựng nhưng tới năm 2014 mới đi vào hoạt động.
Hệ thống đê bảo vệ thành phố Venice khỏi ngập lụt đang được xây dựng nhưng tới năm 2014 mới đi vào hoạt động.
Nguyễn Hường '(nguồn Daily Mail)