Đề nghị hạ thi đua CSGT xô xát với CSCĐ

06/08/2011 03:18
(GDVN) - Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã họp kiểm điểm, thống nhất đề xuất kỷ luật hạ bậc thi đua của thượng sĩ Văn Thành Luân.
(GDVN) - Đại diện của Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã họp kiểm điểm, thống nhất đề xuất kỷ luật hạ bậc thi đua của thượng sĩ Văn Thành Luân - người đã bị cảnh sát cơ động Trần Đại Phúc tấn công.
Trước đó, chiều 4/8, công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với nguyên trung úy CSCĐ Trần Đại Phúc (30 tuổi, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi: “Chống người thi hành công vụ”.
Được biết, đội CSGT Hàng Xanh - đơn vị quản lý thượng sĩ Luân cho biết, hiện đơn vị không điều động cán bộ này xuống đường làm nhiệm vụ. Luân phải luôn túc trực tại cơ quan để viết tường trình, làm việc với cơ quan CSĐT phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Cùng ngày, đại tá Lê Anh Tuấn, chánh văn phòng Công an TP.HCM, cho biết trong trường hợp cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật nội bộ ngành, từng đơn vị phải có trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật. Cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ trách nhiệm, lỗi của từng người để có hướng xử lý phù hợp. Theo chỉ đạo của giám đốc Công an TP, qua điều tra cho thấy ai sai phạm tới đâu sẽ xử lý nghiêm minh tới đó.
Như thông tin đã đưa, ngày 28/7, khi thượng sĩ Luân làm nhiệm vụ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì phát hiện Phúc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra dùng gậy gõ vào vai để hiệu lệnh dừng xe. Bất ngờ cảnh sát cơ động tay tát anh CSGT và nhặt thanh sắt lao vào tấn công.
Sau đó, Phúc còn tiếp tục nhờ người chở đến đội CSGT Hàng Xanh tại chân cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Bình Thạnh) đòi gặp lãnh đạo. Tại đây, trực ban của đơn vị CSGT phát hiện Phúc có mang theo dao nên đã báo công an phường mời Phúc về làm việc.
{iarelatednews articleid='9640,9357,9238,9183,9127'}
T.B