Đang thi công, cần cẩu rơi xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

06/08/2011 09:04
(GDVN) – Đang thi công trên dòng kênh, cần cẩu đóng cừ bất ngờ lật nhào. Cần xe nằm hẳn dưới lòng kênh, phần thân thì chênh vênh trên mặt nước.

(GDVN) - Vụ tai nạn lao động trên vừa xảy ra trưa 6/8 tại đoạn kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (dưới chân cầu Thị Nghè 2, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Lúc này, sà lan số hiệu SG 2591 chở xe cẩu mang biển số 50XA-1123 đang tiến hành neo đậu sát bên ngoài tường rào Xí nghiệp vỏ tàu - Cty THHH MTV Ba Son, thi công đóng cừ lá sen tạo chân móng xây dựng bờ kè Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Tài xế đang vận hành xe cuốc để đóng cừ lá sen xuống bùn thì bất ngờ chiếc xe bị nghiêng lật nhào, phơi bụng trên dòng kênh.

Hiện trường vụ tai nạn lao động
Hiện trường vụ tai nạn lao động
Cần xe nằm hẳn dưới lòng kênh, phần thân thì chênh vênh trên mặt nước, do bánh xích còn vướng trên xà lan. Rất may tài xế xe cẩu đã kịp thời nhảy ra ngoài thoát nạn. Cầu Thị Nghè 2 vẫn an toàn do xe ngã hướng ra bên ngoài.

Ban đầu xác định, sự cố xảy ra do dòng nước bất ngờ chảy xiết, xà lan dịch chuyển một vị trí vượt quá mức cho phép khiến xe đóng cọc mất trụ, ngã xuống kênh. Ngoài ra, một phần lỗi do công nhân thi công cẩu thả trong việc buộc dây níu xà lan.

Con kênh này vốn có dòng nước không ổn định, thường xảy ra tai nạn. Điển hình là vụ xà lan “húc” vào gầm cầu Thị Nghè ngày 17/11/2009 làm cầu bị hư hại nặng. 

Sau khi tai nạn xảy ra, đội thi công đã nhanh chóng khắc phục sự cố. Xà lan được neo đậu vào hai cột sắt cố định để không bị “trôi tự do” trong khi chờ các phương tiện hỗ trợ đưa xe cuốc về vị trí ban đầu.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu gây cản trở giao thông trên đoạn đường này.

Minh Trung – Hồng Sĩ