Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản tới thăm đảo tranh chấp với Nga

06/08/2011 23:58
(GDVN) - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Seiji Maehara, dự kiến ​​sẽ tới thăm đảo Etoro-fu kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 6/8.

(GDVN) - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Seiji Maehara, dự kiến ​​sẽ tới thăm đảo Etoro-fu kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 6/8. Đây là một trong 4 hòn đảo mà cả Nhật Bản và Nga cùng tuyên bố chủ quyền.

Ông Maehara là chính trị gia cấp cao Nhật Bản đầu tiên đặt chân lên hòn đảo kể từ sau sự kiện Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến thăm đảo này hồi năm ngoái.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara,
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara,

Tân Hoa Xã dẫn lời một nguồn tin thân cận với ông Maehara cho biết, chuyến thăm này nhằm mục đích nghiên cứu cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp trên đảo, trong đó, ông Maehara và 50 thành viên phái đoàn thăm đảo Etoro-fu sẽ đến thăm các cơ sở sản xuất thủy sản địa phương.

Trước khi rời Nhật Bản, ông Maehara tiết lộ với các phương tiện truyền thông trong nước rằng là một thành viên quốc hội, ông đã có kế hoạch giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga kéo dài nhiều thập niên qua.

Người Nga gọi các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản là quần đảo Nam Kurils, còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc. Những hòn đảo này được Liên Xô chiếm đóng sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai.

{iarelatednews articleid='9810,9804,9584,9563,9456,9450,9444,9380,9350,9215,9031,8396,8139,8105,7603,7502,7445,7424'}

Nguyễn Hường (Theo Xinhua)

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản tới thăm đảo tranh chấp với Nga ảnh 2