Datsakorn Thonglao ‘khát thèm’ AFF Cup

17/11/2012 13:34
Luxu Nguyễn
(GDVN) - “Tôi chưa bao giờ vô địch AFF Cup, đó là một lỗ hổng trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất muốn vô địch vào năm nay.” (AFF Cup 2012 - Đội tuyển Việt Nam)
Là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong một thập kỷ trở lại nhưng thật kỳ lạ là Datsakorn Thonglao vẫn chưa một lần vô địch Tiger Cup/AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan.

Năm nay 29 tuổi nhưng Datsakorn đã được biết đến như một trong số những tiền vệ tài hoa bậc nhất khu vực từ năm 2000. Một năm sau anh chơi trận đầu tiên cho ĐTQG Thái Lan khi vẫn còn ở tuổi teen và sau 11 năm, anh đã đạt tới đẳng cấp của đàn anh Kiatisuk Senamuang trước kia.

Datsakorn Thonglao khao khát vô địch AFF Cup.
Datsakorn Thonglao khao khát vô địch AFF Cup.

Nhưng một điều rất phi lý là Datsakorn Thonglao và một thế hệ tài năng của bóng đá Thái vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch Tiger Cup/AFF Suzuki Cup, dù anh đã 2 lần giành HCV SEA Games vào các năm 2003, 2005. Khi Thái Lan vô địch Tiger Cup 2002, Thonglao không được triệu tập. Năm 2004, Thái Lan không qua nổi vòng bảng ở Malaysia và thất bại trong các trận chung kết giải đấu năm 2007, 2008. Năm 2010 lại là một nỗi thất vọng nữa khi người Thái chỉ xếp thứ 3 ở bảng đấu có Malaysia và Indonesia.

Sắp bước sang tuổi ‘băm’ và đây có thể sẽ là giải đấu cuối cùng, Thonglao khao khát vô địch AFF Suzuki Cup hơn lúc nào hết. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ vô địch AFF Suzuki Cup, đó là một lỗ hổng trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất muốn vô địch vào năm nay. Đây sẽ là kỳ AFF Suzuki Cup thứ tư của tôi. Tôi đã chơi cho ĐTQG hơn 10 năm và khát khao chiến thắng vẫn còn vô cùng mạnh mẽ.”

Datsakorn bị chấn thương háng và vắng mặt trong các trận giao hữu gặp Malaysia và Bhutan mới đây (Thái Lan đều thắng) nhưng tiền vệ của Muang Thong United đang dần hồi phục. Anh chia sẻ: “Tôi đang được điều trị và hi vọng sẽ đủ thể lực cho trận giao hữu gặp Bangladesh (trận đấu diễn ra vào chiều nay, 17/11 - GDVN).” HLV người Đức Winfried Schafer cũng bày tỏ hi vọng Datsakorn sẽ sớm hồi phục và sự mỏi mệt vì một mùa giải căng thẳng kéo dài sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới phong độ của ‘con Át chủ bài’.

Đội tuyển Thái Lan là chủ nhà AFF Cup 2012 đặt quyết tâm vô địch giải đấu.
Đội tuyển Thái Lan là chủ nhà AFF Cup 2012 đặt quyết tâm vô địch giải đấu.

Datsakorn Thonglao nổi tiếng với lối chơi kỹ thuật nhưng cũng không ngại tranh chấp và rất hiếu chiến. Anh thường tung ra những đường chuyền chết người cho các tiền đạo và được cựu HLV đội tuyển Thái Lan Bryan Robson xem như “Paul Scholes của bóng đá Thái”.

Ở cấp độ CLB, Datsakorn từng tỏa sáng trong màu áo CLB BEC Tero Sasana trước khi gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi rời Việt Nam, anh trở về khoác áo Muang Thong United và đeo băng đội trưởng trong chiến tích vô địch Thái Lan mùa giải này.

Tại AFF Cup 2012, Thái Lan là chủ nhà của bảng A với các đối thủ là Philippines, Myanmar và Việt Nam.

> Lịch thi đấu AFF Cup 2012 của đội tuyển Việt Nam, Thái Lan
Luxu Nguyễn