Vẻ đẹp khác thường của loài mực ma cà rồng

22/11/2012 06:00
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã, Wikipedia)
(GDVN) - Mực ma cà rồng (Vampyroteuthis infernalis) thoạt trông giống như một sinh vật bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Nhưng trái ngược với cái tên và ngoại hình đáng sợ của nó, loài mực này có kích thước rất nhỏ và khá hiền lành. Một con mực ma cà rồng trưởng thành dài khoảng 15cm. Đây là một sinh vật cổ đại, thành viên còn sót lại duy nhất của loài Vampyromorphida.
Nó cũng là thành viên duy nhất của họ cephalopod, mang cả đặc tính của mực lẫn bạch tuộc, còn sống sót.
Nó cũng là thành viên duy nhất của họ cephalopod, mang cả đặc tính của mực lẫn bạch tuộc, còn sống sót. 
Khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1903, nó đã bị nhầm lẫn là loài bạch tuộc.
Khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1903, nó đã bị nhầm lẫn là loài bạch tuộc.
Trên thân mực ma cà rồng có hai cái vây giống như tai. Nhờ chiếc "tai" này mà nó có thể di chuyển trong nước.
Trên thân mực ma cà rồng có hai cái vây giống như tai. Nhờ chiếc "tai" này mà nó có thể di chuyển trong nước.
Cơ thể của mực ma cà rồng mềm và sền sệt giống như một con sứa hơn là một con mực.
Cơ thể của mực ma cà rồng mềm và sền sệt giống như một con sứa hơn là một con mực.
Khi bị đe dọa, 8 chiếc xúc tu giống như bạch tuộc của nó sẽ dang ra tạo thành một chiếc ô khổng lồ như thế này để bảo vệ cơ thể.
Khi bị đe dọa, 8 chiếc xúc tu giống như bạch tuộc của nó sẽ dang ra tạo thành một chiếc ô khổng lồ như thế này để bảo vệ cơ thể.
Mắt của mực ma cà rồng có thể mang màu đỏ hoặc xanh tùy thuộc vào ánh sáng.
Mắt của mực ma cà rồng có thể mang màu đỏ hoặc xanh tùy thuộc vào ánh sáng.
Trên cơ thể mực ma cà rồng phủ rất nhiều chất tạo sáng được gọi là photophores cho phép chúng có thể phát quang hoặc biến thành vô hình trong vùng nước tối. Mực ma cà rồng có thể điều khiển nồng độ chất này để thu hút con mồi hoặc xua đuổi kẻ thù.
Trên cơ thể mực ma cà rồng phủ rất nhiều chất tạo sáng được gọi là photophores cho phép chúng có thể phát quang hoặc biến thành vô hình trong vùng nước tối. Mực ma cà rồng có thể điều khiển nồng độ chất này để thu hút con mồi hoặc xua đuổi kẻ thù.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã, Wikipedia)