Ban Mai School công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới sau 1 năm gia nhập IGC Group

24/03/2023 11:41
Đỗ Thơm
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban Mai School ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo Ban Mai School với 2 màu chủ đạo là màu xanh dương đậm (dark-blue) và màu vàng cam.

Ngày 24/3/2023, Hệ thống Giáo dục Ban Mai (Ban Mai School) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Bộ nhận diện Thương hiệu mới.

Sự kiện đánh dấu cột mốc chuyển mình mạnh mẽ sau 15 năm thành lập và phát triển trên hành trình giáo dục ý nghĩa và sau gần 01 năm chính thức trở thành thành viên Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group).

Ông Đinh Hoàng Triều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Ban Mai phát biểu tại buổi lễ.

Ông Đinh Hoàng Triều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Ban Mai phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ về phía cơ quan quản lý giáo dục có: ông Nguyễn Văn Quyết, đại diện Vụ Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận Hà Đông;

Về phía Tập đoàn có ông Nguyễn Đăng Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục IGC;

Về phía Hệ thống giáo dục Ban Mai có: ông Đinh Hoàng Triều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Ban Mai; Nhà giáo Mai Thị Lan Anh, nhà sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Ban Mai cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhà trường và các đối tác thân thiết.

Tại buổi lễ, Ban Mai School ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo Ban Mai School với 2 màu chủ đạo là màu xanh dương đậm (dark-blue) và màu vàng cam.

Logo Ban Mai School với 2 màu chủ đạo là màu xanh dương đậm (dark-blue) và màu vàng cam.

Logo Ban Mai School với 2 màu chủ đạo là màu xanh dương đậm (dark-blue) và màu vàng cam.

“BMS” là từ viết tắt của Ban Mai School. Hình ảnh tia nắng ban mai đại diện cho niềm hy vọng, khởi đầu mới và một tương lai tươi sáng; ánh nắng ban mai mang đến cho các em học sinh sự ấm áp, môi trường nuôi dưỡng cần thiết cho việc học tập và phát triển cá nhân. Tia nắng cũng tượng trưng cho sự khởi đầu của một hành trình mới và những khả năng rộng mở ở phía trước. Mỗi ngày mới là một cơ hội để các em học hỏi, phát triển và tạo ra các tác động tích cực đến thế giới.

Slogan mới của Ban Mai School là “A Bright Future in the Open World” (Tương lai tươi sáng trong một thế giới mở) mang thông điệp về sứ mệnh của BMS: “Giúp học sinh tự tin chinh phục những thành tựu và hạnh phúc của riêng mình trong một thế giới liên tục thay đổi”; BMS kiến tạo một môi trường giáo dục đổi mới và luôn cập nhật để thích ứng phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh và của thế giới luôn thay đổi; đào tạo ra những công dân toàn cầu có năng lực, có ý chí, có bản lĩnh để thích ứng, chinh phục mọi cơ hội và thành công.

Tại sự kiện, Ban Mai School khẳng định tiếp tục phát triển mạnh 03 hệ đào tạo bao gồm: Hệ Chuẩn, Hệ Tài năng và Hệ Song bằng Quốc tế Cambridge.

Mục tiêu giáo dục của nhà trường là phát triển toàn diện và cân bằng các năng lực thiết yếu theo hướng cá nhân hóa, phù hợp với thiên hướng và mục tiêu của từng học sinh.

Với Hệ Chuẩn và Hệ Tài năng, học sinh được học chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam, các chương trình tăng cường, nâng cao trong nước, và các chương trình bổ trợ quốc tế.

Với Hệ Song bằng Quốc tế Cambridge, học sinh hoàn thành chương trình song bằng tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và chương trình phổ thông quốc tế của tổ chức Cambridge Assessment International Education (CAIE), UK, để nhận hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Các đại biểu làm nghi lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: NTCC

Các đại biểu làm nghi lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: NTCC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Hoàng Triều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Ban Mai nhấn mạnh: " Được ra đời từ năm 2008, Ban Mai đã dần trở thành một thương hiệu uy tín tại Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục với nhiều cấp học. Ban Mai có đội ngũ hơn 500 cán bộ, nhân viên, giáo viên chuyên nghiệp, tâm huyết, gắn bó với nghề. Các chương trình giáo dục bám sát qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới sự phát triển toàn diện của người học, song song với các chương trình bổ trợ như: Tư duy tài chính (Junior Achievement), Lãnh đạo bản thân (the Leader in Me), hoạt động tham vấn học đường và hướng nghiệp cho học sinh.

Bên cạnh đó, 2021-2022 được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Ban ngành, Ban Mai chính thức triển khai chương trình song bằng quốc tế Cambridge, mang tới cho học sinh một lựa chọn thêm Chương trình học tập hội nhập đã được thẩm định và chứng nhận toàn cầu. Thành công đó được xây dựng từ chính sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Giáo dục và các cấp chính quyền địa phương, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ và sự tin yêu của cha mẹ học sinh dành cho Ban Mai.

Từ tháng 5/2022, Ban Mai trở thành một thành viên của Tập đoàn giáo dục IGC. Đây được xem là một cột mốc để những thế mạnh mang dấu ấn riêng của Ban Mai được cộng hưởng cùng với lợi thế về kinh nghiệm quản lý chuỗi trường học của Tập đoàn IGC.

Đồng thời, việc áp dụng những hệ thống nền tảng quản lý, những khung quy trình và các chính sách chung cũng như chia sẻ các nguồn lực trong định hướng giáo dục, hoạt động dạy và học cùng với các thành viên khác trong Tập đoàn, Ban Mai hứa hẹn nhiều bứt phát trong định hướng chuẩn hóa và tiếp tục hướng đến chất lượng vượt trội của Ban Mai trong thời gian tới".

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Ban Mai cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tăng cường chất lượng các chương trình đào tạo và dịch vụ dành cho học sinh. Mô hình giáo dục phát triển toàn diện của Ban Mai School sẽ được tiếp tục chuẩn hoá.

Đặc biệt, Ban Mai School sẽ đẩy mạnh chương trình tiếng Anh và các hoạt động hợp tác quốc tế giúp học sinh - giáo viên tiếp cận kiến thức, trải nghiệm mới từ các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Song song đó, Ban Mai School xây dựng hệ thống quản trị và điều hành chuyên nghiệp, mang đến môi trường làm việc gắn bó, hạnh phúc cho đội ngũ nhân sự.

Tôi tin rằng cộng đồng Ban Mai sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy năng lực bản thân, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thiện mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một ngôi trường Ban Mai giàu tình yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm, cùng nhau chúng ta sẽ nuôi dưỡng những thế hệ công dân toàn cầu có đầy đủ năng lực, lòng biết ơn và tinh thần cống hiến. Đóng góp cho thành công của sự nghiệp giáo dục nước nhà".

Bà Đào Thu Hiền - Giám đốc điều hành Hệ thống Giáo dục Ban Mai chia sẻ về ý nghĩa của bộ nhận diện thương hiệu mới.

Bà Đào Thu Hiền - Giám đốc điều hành Hệ thống Giáo dục Ban Mai chia sẻ về ý nghĩa của bộ nhận diện thương hiệu mới.

Hệ thống Giáo dục Ban Mai được thành lập vào năm 2008. Ban Mai School khởi đầu với bậc học mầm non và tiểu học, đến nay đã phát triển thành một hệ thống giáo dục gồm 4 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông với 2 cơ sở tại Văn Quán và Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Các ngôi trường đã đạt cấp độ cao nhất trong thang kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm học 2019, Trường Tiểu học Ban Mai được Franklin Covey Education trao tặng danh hiệu “Trường Lighthouse đầu tiên tại Việt Nam”.

Năm học 2021-2022, Trường Trung học cơ sở Ban Mai chính thức được công nhận là trường quốc tế Cambridge; được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai chương trình Cambridge theo mô hình song bằng và tích hợp.

Một tiết mục hoạt cảnh được biểu diễn tại sự kiện do các em học sinh Trung học cơ sở - THPT Ban Mai thể hiện. Ảnh: NTCC

Một tiết mục hoạt cảnh được biểu diễn tại sự kiện do các em học sinh Trung học cơ sở - THPT Ban Mai thể hiện. Ảnh: NTCC

Tiết mục khép lại buổi lễ của học sinh Ban Mai. Ảnh: NTCC

Tiết mục khép lại buổi lễ của học sinh Ban Mai. Ảnh: NTCC

Tập đoàn Giáo dục IGC với nền tảng hoạt động giáo dục vững chắc hơn 25 năm hiện có 25 cơ sở giáo dục đào tạo từ bậc mầm non đến phổ thông, cao đẳng và đào tạo nghề tại 6 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh.

Trong đó, IGC hiện có 11 trường mầm non, 11 trường phổ thông, 1 trường cao đẳng và 2 học viện - trung tâm đào tạo.

Ban Mai School là thành viên đầu tiên của IGC tại khu vực phía Bắc. IGC Group mang sứ mệnh “Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu” và tầm nhìn của một tập đoàn giáo dục chất lượng cao đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam.

Tính đến thời điểm tháng 3/2023, IGC Group là nơi học tập, làm việc của 20.000 học sinh - sinh viên - học viên và đội ngũ nhân sự 2.000 cán bộ - giảng viên - giáo viên.

Đỗ Thơm