Bàn tay nhăn nheo "tố cáo" tuổi thật của Lưu Hiểu Khánh

15/10/2012 07:19
Trinh Nguyễn
(GDVN) - Người ta nói, đôi tay thể hiện độ tuổi của người phụ nữ. Nên nếu Lưu Hiểu Khánh đã tìm được "thần dược" để gìn giữ sự trẻ trung cho khuôn mặt mà quên mất việc chăm sóc đôi tay thì dường như cũng không có tác dụng, bởi đôi tay đã vô tình "hé lộ" tuổi của bà với người đối diện.
Tháng 9 năm 2012, Lưu Hiểu Khánh lại một lần nữa "tái xuất" giúp mọi người được ngắm dung nhan "có một không hai" khi đã ở vào tuổi 60 của bà.
Tháng 9 năm 2012, Lưu Hiểu Khánh lại một lần nữa "tái xuất" giúp mọi người được ngắm dung nhan "có một không hai" khi đã ở vào tuổi 60 của bà.
Tham gia trong một trận đấu tennis, Lưu Hiểu Khánh luôn rất thân thiện giơ tay chào hỏi với mọi người. Nhưng điều không ngờ là nếu ngoại hình còn rất trẻ trung và xinh đẹp trong bộ đồ trắng thì bàn tay của bà lại quá nhăn và rất thô.
Tham gia trong một trận đấu tennis, Lưu Hiểu Khánh luôn rất thân thiện giơ tay chào hỏi với mọi người. Nhưng điều không ngờ là nếu ngoại hình còn rất trẻ trung và xinh đẹp trong bộ đồ trắng thì bàn tay của bà lại quá nhăn và rất thô.
Bí quyết gìn giữ vẻ đẹp của người phụ nữ U60 vẫn khiến bao người xao lòng này cho đến nay vẫn chưa được Lưu Hiểu Khánh bật mí. Ảnh: cfp.cn
Bí quyết gìn giữ vẻ đẹp của người phụ nữ U60 vẫn khiến bao người xao lòng này cho đến nay vẫn chưa được Lưu Hiểu Khánh bật mí.
Ảnh: cfp.cn
Phong cách trẻ trung của quý bà họ Lưu. Ảnh: cfp.cn
Phong cách trẻ trung của quý bà họ Lưu.
Ảnh: cfp.cn
Tuy diện đồ trắng nhưng không hề thấy chút khuyết điểm nào trên vóc dáng người phụ nữ đã ngoài 60. Ảnh: ent
Tuy diện đồ trắng nhưng không hề thấy chút khuyết điểm nào trên vóc dáng người phụ nữ đã ngoài 60.
Ảnh: ent
Một lần nữa cho thấy sự đối lập rõ ràng giữ da mặt căng mịn và da tay nhăn nheo thô ráp của Lưu Hiểu Khánh.
Một lần nữa cho thấy sự đối lập rõ ràng giữ da mặt căng mịn và da tay nhăn nheo thô ráp của Lưu Hiểu Khánh.
Bức ảnh cho thấy sự đối lập đó rất rõ ràng.
Bức ảnh cho thấy sự đối lập đó rất rõ ràng.
Phải chăng vì chỉ quá chăm chút vào cơ thể và khuôn mặt mà tỷ phú Lưu Hiểu Khánh đã quên tìm "thần dược" cho bàn tay. Ảnh: 67.com
Phải chăng vì chỉ quá chăm chút vào cơ thể và khuôn mặt mà tỷ phú Lưu Hiểu Khánh đã quên tìm "thần dược" cho bàn tay.
Ảnh: 67.com
Một số dấu vết của thời gian vẫn chưa hoàn toàn được xóa hết.
Một số dấu vết của thời gian vẫn chưa hoàn toàn được xóa hết.
Đánh giá tổng thể thì bàn tay chính là điểm yếu duy nhất và cũng là nơi kém thẩm mỹ nhất trên người Lưu Hiểu Khánh.
Đánh giá tổng thể thì bàn tay chính là điểm yếu duy nhất và cũng là nơi kém thẩm mỹ nhất trên người Lưu Hiểu Khánh. 
Có lẽ đây mà điều mà người ta hình dung khi Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 60.
Có lẽ đây mà điều mà người ta hình dung khi Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 60.
Trinh Nguyễn