Bản tường trình tiết lộ lý do 2 thí sinh đến nhầm điểm thi, lạc đường 25km

08/07/2022 08:39
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bản tường trình của gia đình học sinh đã chia sẻ lí do về việc khiến hai nam sinh đến muộn và không được dự thi.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, trong buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông sáng 7/7, có hai thí sinh đi xe máy đến nhầm địa điểm thi tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trong khi điểm thi lại ở xã Cấn Hữu (Quốc Oai).

Về sự việc trên, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Sinh (Hiệu trưởng trung học phổ thông Nguyễn Trực) cho hay, theo lời tường trình của gia đình cũng như hai em V.N.T và N.H.D, thì các em đã gặp chút trục trặc trên đường đi nên bị luống cuống đi nhầm đường.

Theo bản tường trình của gia đình, ngày 7/7, thấy sức khỏe của con trong tình trạng mệt mỏi, phụ huynh định đèo các em đến trường nhưng con thì bảo đã đỡ mệt và có thể tự đi.

Hình ảnh hai nam sinh được lực lượng chức năng chở đến điểm thi. (Ảnh: QAQT)

Hình ảnh hai nam sinh được lực lượng chức năng chở đến điểm thi. (Ảnh: QAQT)

"Con không cho tôi đi cùng dẫn đến việc cháu bị va quệt với phương tiện khác, rồi ngã xe, dẫn tới việc đến thi muộn", phụ huynh trình bày trong bản tường trình.

Phụ huynh cũng có đề nghị trong bản tường trình là xin cho con dừng thi.

Chia sẻ thêm thông tin về hai em học sinh, sau khi va quệt với phương tiện khác, hai em lúng túng tra Google Maps và đi thẳng đến địa điểm trường Trung học phổ thông Minh Khai (Bắc Từ Liêm).

Đến nơi, hai em biết mình đã nhầm trường và phải quay lại với quãng đường khoảng 25km. Khi đến trường trung học cơ sở Sài Sơn thì được lực lượng chức năng chở hai em bằng xe công vụ.

Bản tường trình của gia đình 2 em học sinh. (Ảnh: NVCC)Bản tường trình của gia đình 2 em học sinh. (Ảnh: NVCC)

Anh Lê Tiến Tuân (cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Quốc Oai) cho hay, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (trường Trung học cơ sở Sài Sơn, Quốc Oai), tôi thấy hai nam sinh đi xe máy trong bộ dạng hoang mang hỏi đường.

"Khoảng 7h36, hai nam sinh đến trước khu vực cổng trường Trung học cơ sở Sài Sơn đã hốt hoảng hỏi mọi người đường đi đến điểm thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông Minh Khai ở xã Cấn Hữu. Thấy vậy, chúng tôi đã hướng dẫn hai em để xe máy lại và lên xe công vụ chở đi", anh Tuân chia sẻ.

Vị cán bộ chia sẻ thêm, trên chặng đường hơn 10km, đường đi nhỏ hẹp nhưng các cán bộ quyết tâm đưa hai thí sinh đến điểm thi sớm nhất.

Đến khoảng 8h, hai thí sinh được đưa đến điểm thi. Khi này, lực lượng chức năng hỏi ý kiến Hội đồng thi thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định không cho vào thi nữa, vì đã quá muộn.

"Chủ tịch Hội đồng thi đã mời hai học sinh ở lại trường để báo sự việc cho người nhà biết, đồng thời họp hội đồng để xem xét có cho hai nam sinh thi môn tiếp theo hay không", anh Tuân nói.

Theo quy định, thí sinh không được thi một môn cũng có nghĩa không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, không đủ điều kiện để vào đại học trong năm nay (dù có thể trước đó thí sinh đã đủ điểm để vào một trường đại học theo phương thức xét học bạ).

Trong mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định. Trường hợp thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Mạnh Đoàn