Băng qua đường sắt, cô gái bị tàu tông gãy nát chân

30/09/2011 06:17
T.B
(GDVN) -Tàu gần đến nơi nhưng cô gái vẫn cố băng qua và bị đầu tàu tông văng ra ngoài gãy nát chân được mọi người đưa đi cấp cứu trong cơn nguy kịch.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 29/9, tại km 1717 + 800 (ngay trước số nhà 176/2 đường Kha Vạn Cân, KP 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức TP.HCM).

Nơi xảy ra vụ tai nạn
Nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo nhân viên gác chắn đường tàu, vào thời điểm trên đầu táu số 1081 di chuyển từ ga Sóng Thần về ga Bình Triệu. Khi đến cách ga Bình Triệu 500m thì phát hiện cô gái băng qua đường tàu. Mặc cho còi tàu vang lên inh ỏi nhưng cô gái vẫn không nghe, khi tàu gần đến nơi thì cô gái mới giật mình lùi lại và bị đầu tàu tông văng ra đường, gãy nát chân.
Một số người dân cho biết, họ đã hét toáng lên và dùng đá ném vào người cô gái thì cô này mới giật mình lùi lại thì bị tàu tông vào. Khi người dân chạy đến thì phát hiện cô gái chân bị gãy, ngất xỉu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
T.B