Bảo vệ nhan sắc cho chuyến du lịch dài ngày

20/04/2013 19:00
Va-an (TH)
(GDVN) - Một kỳ nghỉ dài ngày đã đến, bạn và gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình chưa?

Giữ cho bản thân luôn đẹp khi đi du lịch là một thử thách đặc biệt. Những mỹ phẩm vốn rất tuyệt vời khi dùng ở nhà có thể trở nên vô dụng trong điều kiện khí hậu khác biệt tại khu du lịch. Thêm nữa, bạn sẽ không có đủ thời gian để chăm chút nhan sắc như khi ở nhà.

Bạn chỉ nên mang theo những mỹ phẩm loại nhỏ để giảm trọng lượng hành lý. Nên đựng mỹ phẩm dạng lỏng trong túi có khóa kéo để tránh rò rỉ và làm ướt quần áo.. Một vài thay đổi đơn giản trong thói quen làm đẹp có thể giúp bạn thích nghi với thời tiết tại khu du lịch. Trên hết, hãy để vẻ đẹp tự nhiên của mình tỏa sáng!

Dưới đây là danh sách những vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch để giúp bạn luôn xinh đẹp và rạng rỡ:

1. Kính chống nắng

Kính chống nắng không chỉ dùng để chống nắng, hơn hết, nó còn là phương tiện thể hiện đẳng cấp thời trang của bạn. Bạn phối đồ với kính như thế nào, chọn kính như thế nào… tất cả đều nói lên cá tính và gu thẩm mỹ của bạn.

Có những bí quyết riêng để chọn loại kính mắt thời trang phù hợp cho gương mặt của bạn. Với khuôn mặt thon và nhỏ, bạn nên chọn loại kính vát hoặc kính có mắt kính không quá to. Những loại kính với phần mắt to sẽ “nuốt” hết khuôn mặt bạn. Ngược lại, với những người có khuôn mặt vuông cạnh thì nên chọn kiểu kính mắt tròn hoặc vát, sẽ “ăn gian” được độ góc cạnh. Những người có khuôn mặt tròn thì chỉ cần tránh những kiểu kính mắt tròn quá to vì sẽ làm béo khuôn mặt.

Với khuôn mặt thon và nhỏ, bạn có thể chọn những mẫu kính vuông, vát. Những người có khuôn mặt vuông thì nên chọn mắt kính tròn và hơi vát để làm giảm độ góc cạnh của khuôn mặt

2. Kem chống nắng

Đây là một loại sản phẩm 'bất ly thân' đối với các cô gái khi mùa hè đến để tránh những thương tổn không mong muốn đối với làn da của mình.

Trước hết bạn cần quan tâm đến chỉ số SPF của sản phẩm, bởi đây là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn mua kem chống nắng. SPF là loại chất có khả năng bảo vệ làn da bạn khỏi tác động của tia cực tím UVA và UVB từ mặt trời. Hai loại tia cực tím UVB và UVA là những tia rất độc hai, nếu chịu tác động nhiều làn da bạn sẽ bị sạm đen, thậm chí ung thư da.

Khi mua bạn nên chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu ở mức 30. SPF hay IP là định mức đo lường số giờ trung bình của một sản phẩm chứ không phải là lượng chất chống nắng nhiều hay ít. Theo nguyên tắc, chỉ số 30 lọc được 95% các tia UV và chỉ số 60 thì chỉ lọc được có 97% (chỉ hơn có 2%). Vì vậy chúng ta thường mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng chỉ số cao sẽ được bảo vệ lâu và tốt hơn mà không biết rằng da đang bị tổn thương.

Bạn cũng cần đọc kỹ nhãn hiệu và thành phần của kem  trước khi mua. Tìm loại kem không thấm nước nếu bạn hay ra nhiều mồ hôi hay dùng cho mục đích đi bể bơi, đi biển.

Lưu ý khi mua bạn cũng không nên chọn loại kem có chứa Axit para-aminobenzoic(PABA), nếu bạn dễ bị dị ứng với các thành phần của chúng.

Để an toàn cho da, bạn hãy bôi thử một ít kem ra tay để xem da có bị kich ứng hay mẩn đỏ không.

Đừng cho rằng những loại kem chống nắng càng đắt tiền thì mới là những loại kem tốt, điều này không hoàn toàn đúng. Điều quan trọng là lại kem đó phải phù hợp với bạn và nhất là không gây kích ứng da.

Đọc thêm về kem chống nắng tại đây.

3. Mũ rộng vành

Cũng như kính chống nắng và kem chống nắng, những chiếc mũ rộng vành sẽ bảo vệ bạn khỏi tia cực tím gây dại cho làm da của bạn. Đặc biệt da đầu của bạn cũng có thể bị tổn thương nếu như phơi nắng quá lâu. Vì vậy, đừng bao giờ quên mang theo một chiếc mũ rộng vành để bảo vệ cho cả khuôn mặt và mái tóc.

Xem một số gợi ý lựa chọn mỹ rộng vành từ sao Việt. (Tại đây)

4. Dầu xả và kem dưỡng tóc

Thời tiết hanh hao thường làm tóc bị khô sơ, vì vậy trước mỗi chuyến đi bạn nên hấp dầu cho tóc. Trong quá trình du lịch, nên dùng kem dưỡng ẩm cho tóc (đặc biệt là phần ngọn).

Đi du lịch mùa nóng thường có độ ẩm không khí cao có thể gây hại cho tóc, khiến tóc xoăn lại. Vì thế những người có tóc xoăn tự nhiên sẽ khó duỗi thẳng tóc trong điều kiện khí hậu này. Trước chuyến du lịch, hãy cắt kiểu tóc phù hợp với chất tóc tự nhiên của bạn. Nếu chuyến du lịch bao gồm các hoạt động dưới nước thì mái tóc buông tự nhiên là lựa chọn số một để tiết kiệm thời gian. Buộc tóc cao quá gáy vừa mang vẻ năng động lại rất tao nhã.




Va-an (TH)