Bắt giam kẻ cướp xe Mercedes GLK, gây tai nạn liên hoàn trên phố

26/09/2013 14:59
Phong Vũ
(GDVN) - Giả vờ vào đại lý ô tô hỏi mua xe, nhân lúc các nhân viên bán hàng không để ý, Thắng đã điều khiển chiếc Mercedes trị giá 1,4 tỷ lao ra ngoài đường với ý định cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Tiến Thắng (SN 1974, trú ở quận Đống Đa) về tội “Cướp giật tài sản.”

Theo điều tra ban đầu, trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 18/9, Thắng đi vào đại lý kinh doanh xe ô tô ở số 425 đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Gia Thụy, quận Long Biên. Tại đây, Thắng vờ hỏi xem và mua xe ô tô của cửa hàng. Sau một hồi ngắm nghía, Thắng đã mượn chìa khóa để xem nội thất và thử động cơ chiếc ô tô Mercedes có giá 1,4 tỷ.

Chiếc xe Mercedes bị cướp.
Chiếc xe Mercedes bị cướp.

Tuy nhiên, trong lúc nhân viên cửa hàng không để ý, Thắng đã điều khiển chiếc Mercedes nói trên lao thẳng ra ngoài đường với tốc độ cao.

Nghe tiếng tri hô của các nhân viên đại lý ô tô, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông số 5 (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt – Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức cùng với người dân truy đuổi, chặn đường tên cướp.

Trước lúc bị chặn lại ở vị trí các đại lý ô tô vài chục mét, Thắng đã điều khiển chiếc Mercedes đâm vào 1 chiếc xe taxi và va chạm với 3 chiếc xe ô tô khác đi cùng chiều. Vụ va chạm đã khiến chiếc Mercedes hư hỏng nặng phần đầu xe phía bên trái.

Được biết, Thắng từng có một tiền án liên quan ma túy. Vào thời điểm bị chặn lại và bước xuống xe, Thắng có biểu hiện như người bị “ngáo đá”. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Thắng không phê ma túy đá vào thời điểm đó.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ