Bắt thêm một Thẩm phán trong vụ Chánh án nhận hối lộ

28/12/2013 10:07
Xuân Hoà
(GDVN) - Người vừa bị bắt giữ thêm về tội nhận hối lộ là ông Võ Tá Trường - Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Chiều 27-12, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam ông Trường vì liên quan đến vụ ông Phan Văn Quang (chánh án TAND huyện Nam Đàn) nhận hối lộ 20 triệu đồng đã bị bắt trước đó. Cơ quan điều tra cũng đã khám xét phòng làm việc, nơi ở của ông Trường và thu giữ một số tài liệu.

Như GDVN đã đưa tin ông Phan Văn Quang (quê tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An; hộ khẩu thường trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An); nguyên là Chánh án TAND huyện Anh Sơn, Chánh án tại TAND huyện Nam Đàn từ năm 2007. 

Toà án huyện Nam Đàn nơi ông Trường và ông Quang làm việc trước khi bị bắt
Toà án huyện Nam Đàn nơi ông Trường và ông Quang làm việc trước khi bị bắt

Trước đó, đối tượng Lê Văn Vân (trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) bị bắt, Công an huyện Nam Đàn khởi tố và Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn truy tố Vân về tội đánh bạc. Khi vụ việc chuẩn bị được đưa ra xét xử, Vân đã đem 20 triệu đồng đến chỗ Chánh án Quang để xin được giảm xuống án treo.

Chiều ngày 25/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Quang khi ông này đang nhận hối lộ 20 triệu đồng của bị can Vân. 

Tiến hành khám xét phòng làm việc ông Quang, lực lượng điều tra còn phát hiện thêm 1 khẩu súng K54 không có giấy phép cùng 10 viên đạn. Cùng với đó, lực lượng công an còn phát hiện 85 triệu đồng trong nhiều phong bì chưa mở bên ngoài đề tên người nhà của một số bị can liên quan đến một số phiên toà cùng nhiều vật chứng khác.

Ông Quang bị bắt tạm giam và khởi tố vì 2 tội danh "nhận hối lộ" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". 

Xuân Hoà