BHXH Quảng Ninh nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện

20/09/2022 09:34
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện, BHXH Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh phát triển mới thêm hơn 26.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã họp bàn giải pháp, phân bổ chỉ tiêu cho các phòng, ban nghiệp vụ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, các tổ chức dịch vụ thu trong tỉnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện, các địa phương cũng gặp không ít khó khăn xuất phát từ những nguyên nhân như do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đại bộ phận người dân phải chắt bóp chi tiêu.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2022, theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Mức chuẩn nghèo tăng lên kéo theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo từ 138.000 đồng/tháng lên 297.000 đồng/tháng (đã trừ 10% hỗ trợ của Nhà nước với hộ không thuộc hộ nghèo và cận nghèo).

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối thiểu là 20 năm và hết tuổi lao động mới được hưởng lương hưu, nên chưa thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, đến hết tháng 8/2022, toàn tỉnh có tổng số 20.667 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm 1.571 người so thời điểm 31/12/2021.

Cán bộ bảo hiểm xã hội phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội cho người dân (Ảnh: CTV)

Cán bộ bảo hiểm xã hội phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội cho người dân (Ảnh: CTV)

Năm 2022, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) được giao chỉ tiêu phát triển 2.313 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tuy nhiên, đến hết tháng 8, thành phố mới phát triển được 991 người, giảm 172 người so với cuối năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phối hợp các cấp, ngành, chính quyền địa phương, nhưng số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của thành phố đạt thấp.

Lý giải tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái cho biết, nguyên nhân do đặc thù địa bàn vùng biên, phần lớn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không phải người địa phương nên khi ảnh hưởng dịch Covid-19 thắt chặt việc thông thương hàng hóa, họ trở về địa phương.

Ông Nguyễn Huy Thông, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái cho biết, đơn vị đang nỗ lực tăng cường truyền thông, mở hội nghị vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu đạt 75% chỉ tiêu giao phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tương tự như thành phố Móng Cái, đến hết tháng 8/2022, thành phố Hạ Long mới phát triển được 3.845 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (giảm 1.256 người so với cuối năm 2021).

Huyện Tiên Yên phát triển được 1.072 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (giảm 189 người so với cuối năm 2021); ở huyện Đầm Hà con số này là 1.069 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (giảm 179 người so với cuối năm 2021)

Nhiều địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh cũng đang gặp khó khăn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, không những không tăng mà còn giảm số người tham gia.

Theo ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cơ quan cấp huyện phối hợp với các cấp chính quyền tăng cường rà soát đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

Trên cơ sở đó lập danh sách đối tượng tiềm năng để triển khai giải pháp tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thí điểm thực hiện việc gửi thư ngỏ đến tận tay đối tượng tiềm năng, vận động họ tham gia bảo hiểm.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức ra quân diễu hành, cấp phát tờ rơi đến từng khu dân cư, chợ dân sinh tuyên truyền vận động người dân tham gia.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (Ảnh: CTV)

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (Ảnh: CTV)

Tăng cường truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của ngành, nhằm chuyển tải chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm là bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp tổ chức dịch vụ thu với ngành Bưu điện, Viettel Quảng Ninh, Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam,…từ đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Cũng gặp khó khăn trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy nhiên thị xã Đông Triều đã triển khai hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân.

Theo đó, đến hết tháng 8/2022, Bảo hiểm xã hội thị xã đã phát triển được 4.034 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 82,66% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Ông Vũ Văn Tiến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, cho biết, hiện nay, đơn vị đã phối hợp với ngành Bưu điện tăng cường công tác tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân tham gia bảo hiểm. Từ đó, phấn đấu hết năm hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Phạm Linh