Bị suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh, học sinh yên tâm điều trị vì có BHYT

16/07/2022 07:02
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Có trường hợp phải chữa hậu Covid-19 với tình huống cực kỳ nguy cấp, phổi bị tổn thương nặng, nhờ có bảo hiểm y tế nên em học sinh được cứu kịp thời

Tiểu học Yên Thường (xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là trường nằm vùng ven đô, điều kiện kinh tế của một số hộ gia đình vẫn còn khó khăn. Những năm trước, công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh vẫn còn một số khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, theo cô Lê Thị Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Thường, những năm gần đây, việc tuyên truyền lợi ích của bảo hiểm y tế cho học sinh được nhà trường ngày càng chú trọng.

Hàng năm, trường đều thực hiện các hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền từ huyện Gia Lâm.

Thông qua các buổi họp phụ huynh, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: một buổi họp phụ huynh ở trường Tiểu học Yên Thường.

Thông qua các buổi họp phụ huynh, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: một buổi họp phụ huynh ở trường Tiểu học Yên Thường.

“Nhiều năm qua, Ban giám hiệu trường Tiểu học Yên Thường, các thầy cô giáo cũng đã tích cực tuyên truyền đến phụ huynh học sinh những lợi ích khi cho con em tham gia bảo hiểm y tế.

Thông qua các buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn và nói rõ ý nghĩa của bảo hiểm y tế nếu trẻ đi khám, điều trị nội trú. Đặc biệt là các em không may bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn.

Khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được sử dụng dịch vụ y tế và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi như các nhóm đối tượng khác.

Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh tại Yên Thường trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức về công tác giáo dục, quan tâm tạo điều kiện cho con cái học tập.

Theo hướng dẫn từ cấp trên, việc thu tiền tham gia bảo hiểm y tế của học sinh được áp dụng linh hoạt, để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh vào thời điểm đầu năm học.

Mức đóng phụ huynh có thể chia đóng theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, nhà trường chỉ thu phí bảo hiểm y tế một lần nếu phụ huynh học sinh có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Chính vì thế, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế ở trường Yên Thường ngày càng tăng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cha mẹ học sinh còn khó khăn nên chưa mua cho con em mình.

Những trường hợp này, từ các lớp, nhà trường, phụ huynh cũng đã kêu gọi ủng hộ mua cho các trường hợp này nên tỷ lệ tham gia bảo hiểm của trường nhiều năm gần đây đều đạt xấp xỉ 100%”.

Thông tin từ phía trường Tiểu học Yên Thường cho biết, theo như báo cáo của các giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhiều trường hợp học sinh trường Tiểu học Yên Thường đã được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm y tế.

Trường Tiểu học Yên Thường đang là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục huyện Gia Lâm về công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm Y tế.

Trường Tiểu học Yên Thường đang là một trong những điểm sáng của ngành Giáo dục huyện Gia Lâm về công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm Y tế.

Điển hình như trường hợp của em học sinh lớp 1A4 bị suy giảm hệ miễn dịch bẩm sinh, thường xuyên phải nghỉ học để đi điều trị. Theo chia sẻ của phụ huynh này, nhờ có bảo hiểm y tế nên việc chữa trị nên gia đình đã bớt vất vả. Nhiều khoản chữa trị rất lớn, nếu không có chi trả từ bảo hiểm y tế không biết gia đình sẽ xoay sở ra sao.

Cũng tại trường Yên Thường, có trường hợp phải chữa hậu covid với tình huống cực kỳ nguy cấp, phổi bị tổn thương nặng, nhờ có bảo hiểm y tế nên em học sinh được cứu kịp thời và chi phí chữa trị gia đình cũng không phải chi trả thêm nhiều. Điều này đã giúp gia đình học sinh giảm gánh nặng kinh tế đáng kể.

Hoặc có trường hợp học sinh bị tai nạn gãy tay, bảo hiểm đã chi trả lên đến hàng triệu đồng…

“Việc được chữa trị kịp thời đã giúp các em không bị gián đoạn việc học nên tiến độ học tập của các em vẫn đảm bảo và đạt kết quả tốt”, cô Lê Thị Hà cho biết.

Cùng với cả nước, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% phí đóng bảo hiểm y tế.

Riêng trẻ mầm non, học sinh, sinh viên là con thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, cán bộ cơ yếu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo… được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Chính những sự hỗ trợ thiết thực và nhiều quyền lợi y tế trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm y tế học sinh đã giúp cho các gia đình chủ động, tích cực tham gia để các em yên tâm học tập. Với những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia bảo hiểm y tế, nên số học sinh, sinh viên tiếp cận chính sách này ngày càng tăng.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2021, người tham gia Bảo hiểm Y tế, trong đó có hơn 2 triệu học sinh, sinh viên Thủ đô được thụ hưởng nhiều chính sách mới ưu việt hơn.

Nổi bật là chính sách thông tuyến trong điều trị nội trú đối với khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế được triển khai trên quy mô toàn quốc từ ngày 1/1/2021, giúp một số trường hợp tham gia Bảo hiểm Y tế điều trị trái tuyến vẫn được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú như đúng tuyến.

Trần Phương