Bí thư huyện Tương Dương chỉ đạo quyết liệt để đòi quyền lợi cho giáo viên

12/01/2020 07:00
Phan Tuyết
(GDVN) - Bằng việc chỉ đạo quyết liệt của Bí thư huyện Tương Dương, hy vọng hàng trăm giáo viên trung học phổ thông sẽ nhận được quyền lợi hợp pháp của mình.

Cho đến thời điểm này, khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có hàng loạt bài viết phản ánh về việc hàng trăm giáo viên phổ thông trung học huyện Tương Dương gần 10 năm nay chưa nhận được tiền thưởng cho danh hiệu Lao động tiên tiến nhưng vẫn chưa có cấp nào nhận trách nhiệm.

Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương (Ảnh Báo Nông Nghiệp)
Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương (Ảnh Báo Nông Nghiệp)

Trách nhiệm thuộc về ai?

Giáo viên muốn nhận được tiền trước tiên phải xác định được trách nhiệm để tiền không đến được tay các thầy cô giáo là trách nhiệm thuộc về ai?

Chúng tôi tiếp tục có cuộc trao đổi với Bí thư huyện Tương Dương, ông Nguyễn Văn Hải cho biết:

“Muốn làm được chuyện này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương để làm việc, rà soát lại vì một cấp khen, một cấp thưởng sẽ rất khó.

Bí thư huyện Tương Dương chỉ đạo quyết liệt để đòi quyền lợi cho giáo viên  ảnh 2
Vẫn chưa có cấp nào thừa nhận giữ quỹ khen thưởng cho giáo viên Tương Dương

Hơn nữa, chúng ta chưa có quy chế phối hợp thống nhất ngay từ đầu sau khi khen thưởng nên chả biết đường mô mà làm.

Hơn nữa, quyết định không nói trích từ nguồn thi đua khen thưởng từ huyện?

Nếu ghi rõ, huyện không cấp là huyện sai”.

Quyền lợi của người lao động phải được trả đủ không thể thiếu dù một xu

Bí thư Hải khẳng định: “Tôi đang giao cho Ủy ban, các phòng ban liên quan xác định trách nhiệm thuộc bên nào và làm rõ nguyên nhân để trả lại quyền lợi cho người lao động không thể thiếu dù chỉ một xu”.

Bên cạnh đó, Bí thư Hải cho biết thêm: “Hai bên Sở Giáo dục và huyện sẽ ngồi lại với nhau chứ không thể để như thế này được.

Bí thư huyện Tương Dương chỉ đạo quyết liệt để đòi quyền lợi cho giáo viên  ảnh 3
Tiền Lao động tiên tiến của giáo viên Tương Dương có thể huyện chỉ hỗ trợ?

Sai ở đâu giải quyết ngay ở đó, xác định xem tiền đó nằm ở đâu? Tại sao không thực hiện?

Giờ muốn thực hiện phải làm thế nào?

Bên nào sai, phải nhận lỗi và khắc phục ngay để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là công tác thi đua khen thưởng vô cùng quan trọng. Bởi, làm tốt sẽ khuyến khích được sự nỗ lực của người lao động”.

Bằng việc chỉ đạo quyết liệt của Bí thư huyện Tương Dương, hy vọng sự việc nhanh chóng được giải quyết.

Và hàng trăm giáo viên trung học phổ thông sẽ nhận được chế độ quyền lợi hợp pháp của mình.

Phan Tuyết